Hoạt động chế tạo của Ấn Độ có dấu hiệu cải thiện

12:28' - 12/08/2020
BNEWS Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Ấn Độ (NSO), sản lượng chế tạo của Ấn Độ trong tháng 6/2020 đã giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2019, cải thiện so với mức giảm 34% ghi nhận trong tháng 5/2020.

Đây là tháng thứ tư liên tiếp Chỉ số Chế tạo Công nghiệp (IIP) của Ấn Độ sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, ngay cả khi chính phủ nước này dỡ bỏ một phần các biện pháp phong tỏa được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại một số khu vực của đất nước. 

Tuy nhiên, trên cơ sở hàng tháng, IIP của Ấn Độ trong tháng 6/2020 đã cải thiện ở mức 107,8, so với mức 53,6 của tháng Tư và 89,5 của tháng Năm.

Nhà kinh tế trưởng Aditi Nayar của cơ quan xếp hạng tín nhiệm ICRA nhận xét, tốc độ sụt giảm của một loạt chỉ số chính, trong đó có sản lượng than, tiêu thụ điện..., của Ấn Độ đã thu hẹp ở mức một chữ số trong tháng 7/2020, cho thấy nhiều khả năng IIP sẽ cải thiện trong tháng Tám.

Ấn Độ đã áp đặt các biện pháp phong tỏa từ cuối tháng 3/2020 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Sau đó, chính phủ nước này đã dần nới lỏng các hạn chế trong tháng Sáu, mặc dù số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng.

Theo khảo sát mới đây của hãng tin Reuters, kinh tế Ấn Độ có thể sẽ giảm 20% trong quý II/2020, so với dự báo giảm 5,2% được đưa ra hồi tháng Tư, và vẫn trong vùng âm cho đến quý IV/2020.

Trong cả tài khóa 2020/2021, kinh tế Ấn Độ có thể giảm 5,1%, mức yếu kém nhất kể từ năm 1979, trái với mức dự báo tăng 1,5% đưa ra hồi tháng Tư./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục