Hoạt động kinh doanh của nền kinh tế Mỹ khởi sắc trong tháng 12/2023

08:38' - 16/12/2023
BNEWS Chir số PMI tổng hợp theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của nền kinh tế Mỹ trong tháng 12 đã tăng lên mức 51,0 - mức cao nhất trong vòng 5 tháng.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả khảo sát được S&P Global công bố ngày 15/12 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế Mỹ đã phục hồi trong tháng 12, nhờ vào số lượng đơn đặt hàng và nhu cầu lao động gia tăng, qua đó góp phần xoa dịu những lo ngại về nguy cơ tăng trưởng kinh tế suy giảm mạnh trong Quý IV.

 

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của nền kinh tế Mỹ trong tháng 12 đã tăng lên mức 51,0 - mức cao nhất trong vòng 5 tháng. Chỉ số PMI ở mức trên 50 thể hiện sức tăng trưởng của khu vực tư nhân.

Chỉ số đơn đặt hàng mới mà các doanh nghiệp tư nhân nhận được đã tăng lên mức 51,1 trong tháng 12, từ mức 50,6 của tháng 11.

Trong khi đó, thước đo việc làm của khu vực tư nhân tăng lên mức 51,6, từ mức 50,1 của tháng 11. Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ cũng tăng lên mức 51,3, từ mức 50,8 của tháng 11.

Tuy nhiên, nhu cầu tăng khiến chi phí đầu vào tăng theo, với chỉ số giá đầu vào mà các doanh nghiệp phải trả tăng lên mức 57,7 trong tháng 12, từ mức 55,8 của tháng 11. Sản xuất tiếp tục gặp khó khăn, với chỉ số PMI sản xuất giảm xuống mức 48,2 trong tháng 12, từ mức 49,4 của tháng 11.

Theo ông Chris Williamson - nhà kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, các chỉ số PMI cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới đã lấy lại được chút ít động lực trong tháng 12/2023. Điều kiện tài chính được nới lỏng đã giúp thúc đẩy nhu cầu và nâng kỳ vọng sản lượng trong tương lai lên mức cao hơn.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ lãi suất ổn định sau cuộc họp mới đây và đưa ra tín hiệu trong các dự báo kinh tế mới rằng chính sách thắt chặt tiền tệ đã kết thúc và chi phí cho vay sẽ giảm vào năm 2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục