BNEWS Sau thời gian dài “cửa đóng, then cài”, giờ đây hoạt động mua bán, kinh doanh các tuyến đường, tuyến phố, nhất là ở đô thị lớn của tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
Trên trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, Mê Linh, các đường và hẻm khu vực quanh Đầm Vạc... thành phố Vĩnh Yên nhiều hàng, quán kinh doanh đồng loạt mở cửa trở lại.
Xung quanh khu vực siêu thị Co.opmart Vĩnh Phúc ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên có các trục đường lớn như: Đường Mê Linh, Tôn Đức Thắng, Ngô Gia Tự… từ khi nới lỏng, đặc biệt là khi tỉnh có quyết định về việc quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” các cơ sở kinh doanh đã sớm ổn định buôn bán kinh doanh.
Tại đây, chủ cửa hàng phải thuê mướn mặt bằng, nhân công nên chi phí cao, nhưng công việc kinh doanh của họ ngày thuận lợi hơn là khách đến ngày càng tăng, đã bắt đầu kinh doanh có lời lãi. Để kinh doanh ổn định và an toàn, các chủ cơ sở kinh doanh vẫn chủ động yêu cầu khách thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế” hiệu quả, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều biện pháp; trong đó, có nới lỏng một số hoạt động, một số lĩnh vực. Với mục đích “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2 trên địa bàn toàn tỉnh. Trong số đó, có một số quy định cơ bản như: không tập trung quá 50 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và khi thực hiện các hoạt động thể thao ngoài trời.Cùng đó, yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong việc phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và một số điều kiện hạn chế.
Đợt dịch COVID-19 tái bùng phát từ đầu tháng 5/2021 đến nay khiến hoạt động buôn bán, kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ ở các đô thị trên địa bàn Vĩnh Phúc đều suy giảm rất mạnh.Anh Hoàng là một người kinh doanh buôn bán lâu năm trên đường Tôn Đức Thắng cho biết, thông thường một cửa hàng tạp hóa, quán ăn có mặt bằng rộng từ 80 - 150 m2 sẽ phải trả tiền thuê trên dưới 10 triệu đồng/tháng và rộng từ 200 - 300 m2, số tiền thuê phổ biến từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.
Mỗi cơ sở kinh doanh quy mô vừa phải thường sử dụng 5 đến 7 nhân viên và với 5 triệu đồng/người/tháng. Riêng chỉ tính tiền thuê mướn bặt bằng và nhân viên, bình quân mỗi nhà hàng phải chi tới 30 - 50 triệu đồng/tháng.Với các khoản chi phí cơ bản nêu trên, nhiều trường hợp chủ nhà hàng phải đi thuê mướn mặt bàng mà hoạt động kinh doanh không có lãi có thể rơi vào cảnh khó khăn.
Gia đình anh H, người dân ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam lên thành phố Vĩnh Yên mở một quán bán hàng ăn trên đường Tôn Đức Thắng. Trong năm 2021, quán của anh H, có tới gần 5 tháng phải đóng cửa do dịch COVID-19. Gia đình anh H. đã có vài lần bàn bạc để quyết định trả lại hoặc sang nhượng lại. Thành phố Vĩnh Yên trong đợt dịch năm 2021 có từ 70 - 90% hộ có cửa hàng phải đóng cửa quán, hoặc buôn bán cầm chừng./.Tin liên quan
Vĩnh Phúc thưởng tiền cho người báo tin phục vụ chống COVID-19
Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thưởng 2 triệu đồng cho các trường hợp tin báo có giá trị cao đối với công tác giữ gìn an ninh, trật tự đồng thời với công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu hạ thấp mực nước tối đa tại Hồ Nậm Mòong (Tuyên Quang)
Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang chỉ đạo chủ đập hạ thấp mực nước hồ hồ Nậm Mòong xuống mức tối đa để đề phòng các đợt mưa lớn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng hệ sinh thái cho robot “made in Vietnam”
Hiện tại, robot toàn cầu đã chuyển từ tự động hóa sang thông minh, do đó Việt Nam cần nền tảng phát triển robot quốc gia và mạng lưới công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành này.
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật Đất đai vì mục tiêu phát triển đất nước
Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy thực sự đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất.
-
Kinh tế Việt NamBảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHơn 25.000 phụ nữ được nâng cao năng lực kinh doanh và chuyển đổi số
Việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và tạo những giá trị kinh tế và xã hội tích cực
-
Kinh tế Việt NamGỡ những nút thắt cuối trên các dự án cao tốc qua Đà Nẵng
Những ngày cuối tháng 6, trên các công trình giao thông trọng điểm kết nối hệ thống cao tốc qua Đà Nẵng, không khí thi công diễn ra khẩn trương.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 -NQ/TW của Bộ Chính trị
Chiều 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.













