BNEWS Hội Báo toàn quốc 2019 đã được khai mạc trang trọng tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Hội Báo toàn quốc 2019 đã được khai mạc trang trọng tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều bộ, ban, ngành, nhà báo lão thành và đông đảo công chúng.
Sau khi đánh trống khai mạc và cắt băng khai mạc Hội báo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi biết, Hội Báo toàn quốc 2019 có quy mô, tầm vóc lớn hơn những năm trước, thu hút hơn 80 đơn vị cấp Hội và khu vực, các cơ quan báo chí Trung ương, cơ sở đào tạo báo chí, công ty kinh doanh thiết bị làm báo tham dự. Bên cạnh đó, tại Hội báo còn có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và bổ ích như triển lãm ảnh, tọa đàm, trao giải thưởng cho các tác phẩm, phóng sự xuất sắc. Đây là kết quả lao động tiêu biểu trong năm của các nhà báo, phản ánh những thành tựu phát triển của đất nước năm 2018. Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao vai trò của báo chí, lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tạo diễn đàn rộng lớn cho nhân dân. Thủ tướng bày tỏ mong muốn các nhà báo tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng, có tinh thần hội nhập quốc tế, tích cực trau dồi đạo đức, thực hiện nghiêm túc 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, mạng xã hội. Hội Báo toàn quốc 2019 do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm nêu bật những thành tích, sự phát triển mạnh mẽ của Báo chí cách mạng Việt Nam; quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.Hội báo cũng giúp tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó, khích lệ giới báo chí cả nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân; nâng cao uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí cũng như đời sống xã hội. Đây cũng là dịp để biểu dương, động viên những cống hiến của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp Báo chí cách mạng Việt Nam
Hội báo năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 15-17/3. Sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động trong khuôn khổ Hội Báo đã tưng bừng diễn ra. Trong đó, triển lãm “Kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng” và 20 năm Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam; triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày”, “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”… đã thu hút sự quan tâm của công chúng.Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2019, nhà báo Thuận Hữu hào hứng cho biết: Có 75 gian trưng bày của các cơ quan báo chíTrung ương và địa phương với gần một trăm đơn vị báo chí tham gia Hội báo.
Báo chí Việt Nam năm qua đã hoạt động kỷ cương, chuyên nghiệp hơn; hình thức thể hiện phong phú, sinh động hơn; lực lượng báo chí đã đóng góp xứng đáng vào những thành tích ấn tượng về mọi mặt của đất nước. Đáng chú ý, thành phố Hà Nội có một gian trưng bày nhưng có tới hơn 20 đơn vị báo chí tham gia trong đó. Gian trưng bày của Thành phố Hồ Chí Minh cũng có hơn 30 đơn vị báo chí tham gia.
Nhiều đơn vị báo chí lớn như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ… có không gian trưng bày riêng, thu hút công chúng. Thăm không gian trưng bày của Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam có chủ đề “Nguồn thông tin tin cậy nhất”, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội báo cho biết: Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số hiện nay, một lượng thông tin lớn, trong đó nhiều thông tin không được kiểm chứng được tung ra.Do đó, hơn lúc nào hết càng cần vai trò thẩm định và độ tin cậy, tinh thần trách nhiệm và sức thuyết phục của báo chí. Độ tin cậy được truyền tải trên nền tảng công nghệ mới đó là vấn đề mới, thiết thực, sống còn của báo chí hôm nay.
“Có thể nói Thông tấn xã Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong việc tiếp cận nền tảng công nghệ mới. Những năm qua, Thông tấn xã Việt Nam có nhiều thành công trong việc sử dụng nền tảng công nghệ mới để đưa những thông tin đáng tin cậy ra xã hội...”- ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh. Tại khu trưng bày “Báo chí với những sự kiện nổi bật của đất nước” của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Thế Trường (Hải Dương) đang lật giở từng trang báo. Nguyên là nhà báo lão thành, mấy năm gần đây ông Trường đều tham dự Hội báo. Theo ông, những ấn phẩm được trưng bày ở Hội báo toàn quốc 2019 cho thấy cơ quan chức năng đã rất cẩn thận, chăm chút trong quá trình lựa chọn ấn phẩm, dựa trên cơ sở các sự kiện của các báo đã chọn, bám sát chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”. Khu vực hội trại của sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền; Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là nơi nơi sôi động, náo nhiệt nhất tại Hội báo. Tại đây, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình giới thiệu về báo chí, ra mắt sách nghiệp vụ báo chí được tổ chức, thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên tham gia. Cầm trên tay cuốn sách “Báo chí –Truyền thông: Những điểm nhìn từ thực tiễn”, Nguyễn Thị Hà Trang, sinh viên năm thứ nhất, Học viện Báo chí Tuyên truyền còn khá rụt rè. Đây là lần đầu tiên Trang tham gia Hội báo nên em rất hào hứng, tò mò. Sau khi đi một vòng các gian trưng bày, thăm các nơi tổ chức sự kiện, em thấy tự hào vì sự lớn mạnh của báo chí cách mạng. Em đặc biệt thích các hoạt động tại hội trại của các bạn sinh viên 8 trường đại học. Hội trại cho thấy các hoạt động của Hội báo phong phú, đa dạng và cũng rất năng động, giàu sức trẻ. Có mặt tại Hội báo từ rất sớm, ông Nguyễn Huy Luân, 82 tuổi, nguyên Tổng Biên tập báo Bưu điện Việt Nam chia sẻ ông mong chờ nhất là hội thảo “Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử” diễn ra sáng 16/3 trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2019. Hy vọng hoạt động này sẽ thành công với việc đề cao vai trò của báo chí, truyền thông trong việc xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực về văn hóa ứng xử. Bên cạnh đó, những hành vi cụ thể được vào phân tích, bàn thảo để giúp nét đẹp trong văn hóa ứng xử thật sự được sự lan tỏa.../.Tin liên quan
Thủ tướng thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp tới thăm quan các gian trưng bày của Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.














