BNEWS Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã kêu gọi lãnh đạo EU ủng hộ Ủy ban châu Âu trong các cuộc thảo luận với Mỹ về việc miễn trừ cho châu lục này những loại thuế đánh vào các sản phẩm thép và nhôm.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 15/5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã kêu gọi lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) trong các cuộc thảo luận với Mỹ về việc miễn trừ cho châu lục này những loại thuế đánh vào các sản phẩm thép và nhôm.
Trong thư gửi lãnh đạo các nước EU, ông Tusk bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn việc EC tăng cường vị thế của mình trong những cuộc thảo luận.
Ông nhấn mạnh lãnh đạo các nước EU cần có quan điểm cứng rắn và đó là cách duy nhất để bảo vệ những lợi ích của châu Âu, đồng thời tái khẳng định yêu cầu Mỹ phải miễn trừ vĩnh viễn những loại thuế nói trên cho EU.
Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Washington không thể biện minh cho hành động áp thuế của mình vì lý do an ninh quốc gia.
EU được miễn cho đến ngày 31/5 các loại thuế mới của Mỹ đánh vào các mặt hàng thép và nhôm. Để được miễn trừ vĩnh viễn các loại thuế trên, Washington đòi hỏi thị trường EU phải mở rộng cửa hơn.
Để chấm dứt những căng thẳng thương mại này, các nước EU đang xem xét một số kịch bản. Mới đây, EC đã để ngỏ khả năng tiến hành cuộc thảo luận với Mỹ về một thỏa thuận thương mại "hạn chế", chỉ áp đặt thuế đối với các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp.
Theo một nguồn tin ngoại giao, một số quốc gia thành viên EU đã có vẻ sẵn sàng chấp nhận việc Mỹ áp đặt thuế như vậy, song các cuộc thảo luận về thỏa thuận trên có thể trở nên phức tạp vì trên thực tế thỏa thuận này dường như không phù hợp với những quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Các cuộc đàm phán nêu trên hiện đang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa EU và Washington sau quyết định của Tổng thống Donald Trump rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran.
Tin liên quan
EU thúc giục Anh đưa ra giải pháp về đường biên giới với CH Ireland
Đối thoại về vấn đề biên giới Ireland đã không có tiến triển nào mới kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh EU hồi cuối tháng 3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










