BNEWS Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) sắp tới sẽ tạo ra bước ngoặt cho những ý tưởng mới mẻ về vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh và kinh tế toàn cầu.
Đây là nhận định của ông Peter Boehm, người đại diện của Thủ tướng Justin Trudeau tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, từ tháng 1/2018, Canada đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G7, đồng thời là chủ nhà của nhiều hội nghị cấp bộ trưởng và cấp nhà lãnh đạo G7.
Chương trình nghị sự của hội nghị dự kiến sẽ thảo luận các chủ đề về tăng cường bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và vấn đề kinh tế toàn cầu.
Với vai trò nước chủ tịch và là chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh G7, Canada cho rằng cần phải tạo ra những đột phá trong các vấn đề được thảo luận tại hội nghị nhằm đạt được những thành công rực rỡ để nâng cao vị thế của Canada trên trường quốc tế.
Về tầm quan trọng của sự kiện này, phát biểu với báo giới, ông Peter Boehm khẳng định hội nghị G7 do Canada là chủ nhà sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với nước này, là thử thách cho Canada trước khi bước vào Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hoặc Liên hợp quốc hay các tổ chức tài chính quốc tế.
Ông Boehm tiết lộ, liên quan đến chủ đề chống biến đổi khí hậu, hội nghị dự kiến sẽ thảo luận các vấn đề về năng lượng, nhất là các dạng năng lượng tái tạo.
Ông nhấn mạnh vấn đề bình đẳng giới cũng sẽ là chủ đề chính, xuyên suốt toàn bộ hội nghị và là tiêu chuẩn để đánh giá về kinh tế, tài chính, môi trường, các vấn đề an ninh, hòa bình....
Ngoài ra, ông Boehm còn cho biết những căng thẳng thương mại và chủ nghĩa bảo hộ giữa các cường quốc cũng sẽ là các chủ đề nóng được thảo luận trong hội nghị này.
Nhiều khả năng quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và những yêu sách trong các cuộc tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cũng sẽ được đề cập đến trong hội nghị.
Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 sẽ diễn ra tại Charlevoix thuộc tỉnh Quebec trong hai ngày 8-9/6/2018.
Ngoài Canada là chủ nhà, hội nghị sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ./.
Xem thêm:
>>>Nhiều bất đồng giữa Mỹ và các đối tác trong G7 về biến đổi khí hậu
>>>Đại diện của Mỹ rút sớm khỏi Hội nghị Bộ trường Môi trường G7
Tin liên quan
Pháp muốn Anh trả thêm chi phí để đảm bảo an ninh biên giới
Cuộc khủng hoảng di cư và việc nước Anh quyết định rời khỏi mái nhà chung châu Âu (Brexit) đang làm gia tăng bất đồng về hiệp ước Le Touquet 2003 (liên quan đến vấn đề biên giới) giữa Anh và Pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiEU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu
EU triệu tập họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng diesel từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc giục châu Âu giải phóng dự trữ diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu
Mỹ thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần diesel dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực
Tại Hội nghị Valdai, Tổng thống Vladimir Putin đề cập kinh tế Nga, xung đột Ukraine, quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và định hướng xây dựng trật tự thế giới đa cực.
-
Kinh tế Thế giớiLầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến mới, triển khai “Pháo đài nước Mỹ"
Bộ Chiến tranh Mỹ công bố 6 sáng kiến mới, trong đó có chương trình “Pháo đài nước Mỹ” nhằm tăng tự chủ năng lượng, bảo vệ căn cứ và củng cố chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa
Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa trước bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11.
-
Kinh tế Thế giớiHậu quả của chính sách bảo vệ ngành thép của Canada
Hạn ngạch thuế quan và mức thuế 50% với thép nhập khẩu vượt hạn ngạch đang làm nguồn cung thép tại Canada khan hiếm, đẩy chi phí sản xuất tăng.
-
Kinh tế Thế giớiNga sẽ chi ngân sách hơn 17.000 tỷ ruble cho quốc phòng năm 2027
Dự thảo ngân sách Nga giai đoạn 2027-2029 ưu tiên quốc phòng, chính sách xã hội và phát triển công nghệ, với chi quốc phòng năm 2027 dự kiến 17.100 tỷ ruble.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu cần thêm 560 tỷ euro cho nghiên cứu để giữ vững sức cạnh tranh
Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố ấn bản năm 2026 của báo cáo "Hiệu quả khoa học, nghiên cứu và đổi mới của EU".
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/10/2026.












