BNEWS Các lãnh đạo hàng đầu của EU sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 14/9 (giờ địa phương) nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư và thương mại song phương.
Các lãnh đạo EU tham gia hội nghị trên bao gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel thay vì tất cả lãnh đạo của 27 nước thành viên EU như dự định ban đầu do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Đây là hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc lần thứ hai trong năm 2020 sau hội nghị thương định đầu tiên diễn ra cũng dưới hình thức trực tuyến vào cuối tháng 6/2020. Trung Quốc cho biết một thỏa thuận về bảo hộ đầu tư nước ngoài giữa EU và Trung Quốc có thể được thông qua trong năm nay.
Tuy nhiên, các quan chức EU cảnh báo rằng những trở ngại vẫn còn tồn tại và nhấn mạnh rằng họ sẽ không chấp nhận các điều khoản bất lợi chỉ đơn giản là để đạt được một thỏa thuận.
EU cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã đạt được những "tiến bộ đáng kể" sau khi hội nghị thượng đỉnh trực tuyến EU-Trung Quốc diễn ra hồi tháng 6/2020. Các quan chức EU hy vọng hai bên sẽ nhất trí về lộ trình cụ thể để đạt được thỏa thuận này vào cuối năm nay.Ngoài ra, các quan chức EU cũng bày tỏ mong muốn Trung Quốc sẽ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các công ty, đồng thời tuân thủ các luật lệ về quyền sở hữu trí tuệ, chấm dứt các yêu cầu chuyển giao công nghệ và giảm trợ cấp chính phủ cho các doanh nghiệp quốc doanh của nước này.
Hội nghị trên là một trong những hoạt động đáng chú ý nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Đức và được cho là sẽ đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng hơn cho mối quan hệ chiến lược có tính sống còn nhưng đang trong tình trạng ít thuận lợi giữa EU và Trung Quốc.Hội nghị thượng đỉnh lần này dự kiến sẽ không có được bước “đột phá” lớn, song EU hy vọng sẽ tạo ra "cú hích" mới cho các cuộc đàm phán về thương mại và đầu tư song phương./.
Tin liên quan
EU ưu tiên triển khai gói phục hồi kinh tế hậu COVID-19
Các quan chức cấp cao của Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/9 cho rằng sau đại dịch COVID-19, EU cần ưu tiên triển khai gói khôi phục kinh tế đã được các nhà lãnh đạo liên minh này chấp thuận.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.










