BNEWS Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề xuất một kế hoạch hành động 10 điểm để giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh lương thực và y tế.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 21/5, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng ở Hiroshima của Nhật Bản, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề xuất một kế hoạch hành động 10 điểm để giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh lương thực và y tế.
Lời kêu gọi hành động 10 điểm của Thủ tướng Modi bao gồm tạo ra một hệ thống lương thực toàn diện, tập trung vào những người nông dân dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, củng cố chuỗi cung ứng phân bón toàn cầu bằng cách dỡ bỏ các rào cản chính trị.
Về an ninh lương thực toàn cầu, Thủ tướng Modi đã chỉ ra việc Liên hợp quốc (LHQ) tuyên bố năm 2023 là Năm quốc tế về kê, đồng thời đề xuất áp dụng hạt kê như một cách để mang lại lợi ích về dinh dưỡng và môi trường, ngăn chặn lãng phí lương thực và phát triển các mô hình thay thế cho phân bón.
Đối với an ninh y tế, ông đề xuất phát triển các hệ thống chăm sóc sức khỏe linh hoạt, theo đuổi các hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện và y học cổ truyền, đồng thời thúc đẩy y tế kỹ thuật số để đảm bảo bảo hiểm y tế toàn cầu. Hai đề xuất khác của ông để cải thiện an ninh y tế bao gồm nỗ lực đảm bảo tính di động của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và xây dựng các mô hình phát triển lấy cảm hứng từ nhu cầu của các nước đang phát triển và không bị chủ nghĩa tiêu dùng tác động.
Tham gia phiên họp thứ hai về năng lượng sạch và bảo tồn môi trường, Thủ tướng Modi cho biết một trong những rào cản đối với việc giải quyết các thách thức như biến đổi khí hậu và an ninh môi trường và năng lượng là “chúng ta chỉ xem biến đổi khí hậu từ góc độ năng lượng”.
Ông nhấn mạnh: “Chúng ta nên mở rộng phạm vi thảo luận... để giải quyết tất cả những thách thức này... phải thay đổi hành vi cho phù hợp. Trên tinh thần này, Ấn Độ đã tạo ra các giải pháp mang tính thể chế như Mission LiFE (Lối sống vì môi trường), Liên minh năng lượng Mặt Trời quốc tế, Liên minh cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai, Mission Hydrogen, Liên minh nhiên liệu sinh học và Liên minh các loài mèo lớn cho toàn thế giới”.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ đang tiến tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070 và mạng lưới đường sắt rộng lớn của đất nước sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2030. Hiện tại, công suất lắp đặt năng lượng tái tạo ở Ấn Độ là khoảng 175 GW và dự kiến đạt 500 GW đến năm 2030. Ông cho biết thêm: “Các cam kết về môi trường không phải là trở ngại mà là chất xúc tác trong hành trình phát triển của Ấn Độ".
Trước đó, khi vừa đến Hiroshima, Thủ tướng Modi cho biết ông sẽ nêu các vấn đề liên quan đến Nam Bán cầu tại hội nghị thượng đỉnh G7 và Ấn Độ sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa các tiếng nói đa dạng và đóng góp vào một "chương trình nghị sự mang tính xây dựng và tích cực"./.
* Trong một diễn biến khác, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7, ngày 21/5, Thủ tướng Modi đã có cuộc gặp song phương hiệu quả với người đồng cấp Anh Rishi Sunak, trong đó hai nhà lãnh đạo đã xem xét quan hệ đối tác chiến lược song phương, bao gồm cả tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA).Tại cuộc gặp, Thủ tướng Modi và người đồng cấp Sunak đã nhất trí củng cố hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như thương mại và đầu tư, khoa học và công nghệ, giáo dục đại học và giao lưu nhân dân.
Ấn Độ và Anh đã đàm phán về FTA từ tháng 1/2023, với mục tiêu hướng tới một hiệp định toàn diện, theo đó sẽ tăng cường đáng kể quan hệ thương mại song phương với kim ngạch ước tính đạt 34 tỷ bảng Anh năm 2022. Tháng trước, hai quốc gia đã kết thúc vòng đàm phán thứ 9 với các cuộc thảo luận chi tiết về một loạt lĩnh vực./.
- Từ khóa:
- Hội nghị G7
- an ninh lương thực
- an ninh y tế
Tin liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu thông điệp tại phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Phiên họp “Cùng hợp tác xử lý đa khủng hoảng” - Phiên họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển mở rộng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 5 tháng
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), hoạt động sản xuất của nước này bất ngờ giảm lần đầu tiên sau 5 tháng và ngành xây dựng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNhững đồn đoán về khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá trước thềm cuộc họp BoJ
Các nguồn tin thị trường ngày 31/7 nhận định chính phủ Nhật Bản nhiều khả năng đã tiến hành can thiệp khi mua vào đồng yen và bán ra đồng USD trên thị trường New York vào đêm hôm trước (30/7).
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Lạm phát tăng trở lại nhưng đà tăng giá chưa lan rộng
Lạm phát tại Đức tăng lên 2,8% trong tháng 7, chủ yếu do giá năng lượng leo thang, làm dấy lên lo ngại người tiêu dùng sẽ tiếp tục chịu áp lực chi phí trong những tháng tới.
-
Kinh tế Thế giớiĐơn hàng công nghiệp và xuất khẩu thúc đẩy kinh tế Đức tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp
Nền kinh tế Đức tiếp tục tăng trưởng trong quý II/2026, bất chấp những tác động từ xung đột tại Iran.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất của Trung Quốc có thể chững lại trong tháng 7/2026
Giới chuyên gia nhận định đà tăng trưởng trong hoạt động sản xuất của Trung Quốc nhiều khả năng đã chững lại trong tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Xung đột địa chính trị thử thách sức bền
Các tổ chức tài chính lớn trên thế giới vừa qua đều đồng loạt đưa ra những điều chỉnh quan trọng về triển vọng tăng trưởng, cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang trong trạng thái mong manh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ: Chi tiêu tiêu dùng vẫn là động lực tăng trưởng chính
Theo kết quả một cuộc khảo sát, nền kinh tế lớn nhất thế giới nhiều khả năng tăng trưởng với tốc độ 2,1% trong quý II, tương đương mức của quý I.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ
Hơn 80% khối lượng thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển, trong khi tổng kim ngạch thương mại của ASEAN đạt khoảng 4.400 tỷ USD.










