Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Mỹ đánh giá cuộc gặp quan chức ngoại giao hai nước

12:45' - 11/06/2018
BNEWS Các quan chức ngoại giao Mỹ và Triều Tiên đã có cuộc họp "thiết thực" nhằm nhất trí về chi tiết một thỏa thuận hạt nhân trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào ngày 12/6.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng ngày 9/5. THX/TTXVN

Ngày 11/6, trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đăng tải bức ảnh quan chức hai nước tại cuộc họp cùng với thông điệp: "Cuộc họp thiết thực và chi tiết tại Singapore ngày hôm nay khi Đại sứ (Sung Kim) gặp (phái đoàn) Triều Tiên".

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim, chuyên gia hàng đầu về Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tại khách sạn Ritz Carlton.

Dự kiến, các cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra trong chiều 11/6 nhằm xem xét nốt những công tác chuẩn bị cuối cùng.

Hai quan chức cũng đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Panmunjom ở biên giới hai miền Triều Tiên, tập trung vào các vấn đề nghị sự liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh, bao gồm tiến trình phi hạt nhân hóa và các biện pháp đảm bảo an ninh.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau vào ngày 12/6 tại Singapore nhằm thảo luận về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nhằm đổi lấy sự đảm bảo về an ninh.

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Washington duy trì "quyết tâm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách toàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược".

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục