Hơn 1.600 công ty Ấn Độ nhận được trên 1 tỷ USD vốn FDI từ Trung Quốc

16:09' - 16/09/2020
BNEWS Các công ty nhận được vốn FDI từ Trung Quốc thuộc 46 lĩnh vực, trong đó ngành công nghiệp ô tô, in sách, ngành hàng điện tử, dịch vụ và thiết bị điện...

Hãng thông tấn PTI dẫn số liệu của chính phủ cho hay, hơn 1.600 công ty Ấn Độ đã nhận được các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trị giá 1,02 tỷ USD từ Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020.

Số liệu trên được đưa ra trong một văn bản gửi Thượng viện hôm 15/9, trả lời cho câu hỏi liệu có phải các cơ quan Trung Quốc đã đầu tư quy mô lớn vào các công ty Ấn Độ, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp hay không.

Các công ty nhận được vốn FDI từ Trung Quốc thuộc 46 lĩnh vực, trong đó ngành công nghiệp ô tô, in sách (bao gồm cả công nghiệp in thạch bản), ngành hàng điện tử, dịch vụ và thiết bị điện mỗi ngành nhận được hơn 100 triệu USD. Ngành công nghiệp ô tô nhận được vốn FDI nhiều nhất, với 172 triệu USD, tiếp đến là dịch vụ 139,65 triệu USD.

Trong khi đó, theo Hindustan Times, đầu tư của Trung Quốc vào các công ty khởi nghiệp Ấn Độ đã giảm trong năm nay, sau khi nước này siết chặt các quy định về FDI.

Số liệu từ công ty phân tích giao dịch Venture Intelligence cho thấy, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư 166 triệu USD vào các công ty khởi nghiệp Ấn Độ trong các tháng 1-7/2020 so với mức 197 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2019, các nhà đầu tư Trung Quốc đã rót tổng cộng 641 triệu USD vào các công ty khởi nghiệp Ấn Độ.

Tháng 4/2020, Chính phủ Ấn Độ đã thay đổi quy định về FDI, theo đó yêu cầu các khoản đầu tư từ những quốc gia có chung đường biên giới trên bộ với Ấn Độ phải được chính phủ phê duyệt trước. Động thái này chủ yếu nhằm hạn chế đầu tư từ Trung Quốc./.

>>>Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư 2,6 tỷ USD để sản xuất pin xe điện ở Indonesia

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục