BNEWS Theo tin từ châu Âu, ngày 5/10, các giáo viên tiểu học của Hà Lan đã tiến hành đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.
Cuộc đình công đã khiến hơn 1 triệu trẻ em phải nghỉ học do phần lớn các trường tiểu học ở nước này đã đóng cửa.
Khoảng 90.000 giáo viên trường tiểu học ở Hà Lan đã tham gia cuộc đình công trên và đây cũng là cuộc đình công lớn thứ hai của các giáo viên tiểu học ở nước này kể từ những năm 1980 của thế kỷ trước.
Theo các giáo viên, mức lương của họ trong 10 năm qua gần như không tăng, trong khi công việc của họ thậm chí còn vất vả và khó khăn hơn.
Chính vì vậy, thông qua cuộc đình công, các giáo viên yêu cầu Chính phủ Hà Lan nhanh chóng tăng lương cũng như ngăn chặn tình trạng thiếu giáo viên trong những năm tới.
Cuộc đình công của các giáo viên tiểu học Hà Lan đã phản ánh sự thất vọng của người lao động tại một trong những nước có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, khi mà đồng lương của họ không được tăng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn tăng trưởng khá nhanh.
Các chuyên gia phân tích nhận định nền kinh tế Hà Lan trong năm nay được dự báo sẽ vượt trội hơn so với các nền kinh tế khác trong khu vực với nhịp độ tăng trưởng ước đạt 3,3%, trong khi mức tăng trưởng tổng thể về tiền lương sẽ vẫn ở mức 1,6%.
Cuộc đình công nêu trên diễn ra trong bối cảnh chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chuẩn bị công bố thành lập chính phủ mới với cam kết sẽ chi thêm 800 triệu euro (936 triệu USD) tiền lương cho các giáo viên.
Tuy nhiên, khoản chi này vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của những người tham gia đình công. Theo các giáo viên tiểu học Hà Lan, nếu cần thiết họ sẽ tiếp tục tiến hành một cuộc đình công kéo dài 2 ngày trong tháng 11 tới, với sự tham gia của ít nhất 3/4 trong tổng số các trường học ở Hà Lan.
Thống kê cho thấy thu nhập trung bình của các giáo viên tiểu học Hà Lan hiện ít hơn khoảng 20% so với các đồng nghiệp của họ tại các trường trung học, trong khi mức lương tối đa của họ mỗi tháng chỉ khoảng dưới 1.000 euro.
>>>Quan chức Hà Lan bị chất vấn về bê bối trứng "bẩn"
Tin liên quan
Quan chức Hà Lan bị chất vấn về bê bối trứng "bẩn"
Ủy ban Kinh tế Quốc hội Hà Lan đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Y tế Edith Schippers và Thứ trưởng Kinh tế Martijn van Dam về vụ bê bối trứng "bẩn".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.











