Hong Kong (Trung Quốc) dùng xổ số khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

20:19' - 29/05/2021
BNEWS Chiến dịch tiêm chủng tại Hong Kong (Trung Quốc) đã được triển khai từ 3 tháng trước nhưng đến nay mới có khoảng 1,3 triệu người đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine.

Các công ty bất động sản lớn tại Hong Kong (Trung Quốc) mở giải xổ số với phần thưởng là một căn nhà trị giá 10,8 triệu đôla Hong Kong (1,4 triệu USD) dành cho những người tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Biện pháp này nhằm khuyến khích người dân đi tiêm vaccine, trong bối cảnh Hong Kong đang lo ngại không sử dụng hết số vaccine sẽ hết hạn trong vài tháng tới.

Đến nay mới chỉ có khoảng 20% dân số Hong Kong tiêm vaccine ngừa COVID-19, do đa số mọi người có tâm lý chờ xem hiệu quả của vaccine ra sao.

Trước tình hình này, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy người dân đi tiêm chủng.

Hình thức xổ số nói trên được áp dụng cho cư dân thường trú tại Hong Kong từ 18 tuổi trở lên, đối tượng bắt buộc phải tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày 1/9.

Chính quyền Hong Kong đã mua 15 triệu liều vaccine, đủ để tiêm 2 mũi cho toàn bộ 7,5 triệu dân của khu hành chính đặc biệt này.

Chiến dịch tiêm chủng tại Hong Kong đã được triển khai từ 3 tháng trước nhưng đến nay mới có khoảng 1,3 triệu người đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Hiện có thông tin cho biết có thể Hong Kong phải bỏ đi số vaccine chưa dùng đến, sẽ hết hạn vào tháng 8.

Theo các nhà phân tích, người dân Hong Kong ngần ngại chưa tiêm vaccine một phần là do lo ngại về các tác dụng phụ có thể xảy ra và việc số ca nhiễm tại đây đã giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục