Hong Kong (Trung Quốc) nới lỏng thị trường bất động sản

08:36' - 01/03/2024
BNEWS Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo hủy bỏ toàn bộ các biện pháp quản lý nhu cầu đối với bất động sản nhà ở và quyết định này hiệu lực ngay lập tức.

Cụ thể, chính quyền sẽ bỏ yêu cầu đóng các loại Thuế trước bạ đặc biệt (SSD), Thuế trước bạ của người mua (BSD) và Thuế trước bạ nhà ở mới (NRSD) trong các giao dịch bất động sản nhà ở, bắt đầu từ ngày 28/2.

Ông Paul Chan, quan chức phụ trách tài chính đưa ra thông báo trên khi trình bày dự thảo ngân sách 2024-2025 trước cơ quan lập pháp của đặc khu, trong đó nhấn mạnh bối cảnh kinh tế và thị trường hiện nay cho thấy các biện pháp trên không còn cần thiết.

Ông nêu rõ chính quyền đặc khu sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ thị trường bất động sản nhà ở.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục