BNEWS Chi nhánh Huawei tại Australia mới đây đã lên tiếng cảnh báo sẽ giảm một nửa lực lượng lao động của công ty này, viện dẫn những ảnh hưởng bởi lệnh cấm tham gia xây dựng mạng 5G ở Australia.
Ngoài ra, chi nhánh này cũng thông báo rút khỏi Hiệp hội Viễn thông di động Australia (AMTA).
Trong một bức thư gửi AMTA, Giám đốc kinh doanh và quan hệ công chúng của Huawei Australia, ông Jeremy Mitchell, cho biết Huawei hiện đang có hơn 700 nhân viên tại Australia, trong đó hầu hết làm các công việc liên quan tới công nghệ đòi hỏi kỹ năng cao.
Huawei Australia cho biết lệnh cấm đã buộc công ty phải cắt giảm 100 nhân viên và con số này sẽ tăng lên hơn 400 trong hai đến 5 năm tới.
Theo Huawei Australia, AMTA - tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp viễn thông di động Australia - có tiếng nói quan trọng trong việc giúp chính phủ liên bang ra các quyết định chính sách dựa trên thiết kế công nghệ và hoạt động triển khai mạng 5G.Nhưng tổ chức này đã giữ im lặng và không bảo vệ công ty công nghệ đến từ Trung Quốc trước lệnh cấm nêu trên.
Phản hồi bức thư trên, AMTA cho biết họ không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào với chính phủ liên bang trong các quá trình ra quyết định liên quan đến Huawei, đồng thời tỏ ra lấy làm tiếc về quyết định rút khỏi Hiệp hội của công ty này. Động thái nêu trên được đưa ra sau khi Mỹ bổ sung Huawei Australia vào danh sách các thực thể mà các công ty Mỹ không được phép giao dịch kinh doanh, khiến công ty này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong thời gian.Với các hạn chế dự kiến có hiệu lực trong vòng chưa đến 90 ngày tới, Huawei có thể sẽ không còn được sử dụng các dịch vụ phần mềm và hệ điều hành Android của Google như Google Maps và YouTube trên các mẫu điện thoại thông minh của họ trong tương lai./.
- Từ khóa:
- huawei
- trung quốc
- australia
- mạng 5G
Tin liên quan
Huawei dẫn đầu top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc
Trung Quốc ngày 22/8 đã công bố xếp hạng mới nhất đối với 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước này, trong đó “gã khổng lồ” công nghệ Huawei đứng đầu danh sách.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNNgân hàng Đầu tư châu Âu cấp khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro cho Airbus
Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) ngày 29/6 cho biết sẽ cấp cho hãng sản xuất máy bay Airbus khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro (3,4 tỷ USD) để thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và phát triển của hãng.
-
Chuyển động DNSản lượng khai thác quy dầu của PVEP tăng 34% trong nửa đầu năm
Tổng doanh thu 6 tháng của PVEP đạt 28.023 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 10.859 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch 6 tháng.
-
Chuyển động DNẤn Độ vận hành cơ sở sản xuất hydro hạt nhân đầu tiên thế giới
Ấn Độ vừa đưa vào hoạt động cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân, đánh dấu bước tiến trong phát triển năng lượng sạch và khử carbon.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 tăng hơn 12%
Năm 2026, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361.400 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025.
-
Chuyển động DNCentral Retail Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho các dự án tại tỉnh Đắk Lắk
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật (thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam) đã ký kết Bản ghi nhớ đầu tư.
-
Chuyển động DNHải quan hai nước Việt Nam - Lào phối hợp chống buôn lậu
Trong hai ngày 24 - 25/6/2026, tại Thành phố Đà Nẵng, Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về điều tra chống buôn lậu với Hải quan Lào.
-
Chuyển động DNĐối thoại doanh nghiệp tư nhân theo mô hình “đồng kiến tạo chính sách”
Tỉnh Đắk Lắk xác định doanh nghiệp phát triển thì địa phương phát triển; doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế địa phương mới có sức cạnh tranh.
-
Chuyển động DNViettel AI nhận bằng sáng chế cho giải pháp nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang
Viettel AI khẳng định năng lực nghiên cứu công nghệ lõi khi phương pháp “Nhận diện khuôn mặt có đeo khẩu trang qua hình ảnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo” được USPTO cấp bằng sáng chế hữu ích.
-
Chuyển động DNAmazon đầu tư thêm 13 tỷ USD vào Ấn Độ
Ngày 25/6, "đại gia" thương mại điện tử Amazon công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 13 tỷ USD từ nay đến năm 2030 nhằm mở rộng hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ.











