IIF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm 1,5% trong năm 2020

18:27' - 24/03/2020
BNEWS Viện Tài chính Quốc tế (IIF) ngày 23/3 công bố dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm 1,5% trong năm 2020 giữa bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
IIF nói trong báo cáo công bố ngày 23/3 cho biết Viện này trong hai tuần trước hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu từ 2,6% xuống 0,4%, song diễn biến ngày càng nghiêm trọng của dịch COVID-19, cuộc chiến về giá dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và sức ép tín dụng gia tăng tại các thị trường phát triển và mới nổi đang tiếp tục tái định hình bức tranh kinh tế toàn cầu.

IIF cho biết Viện này hiện dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức -1,5%; tăng trưởng kinh tế tại các thị trường phát triển giảm 3,3%, trong khi các thị trường mới nổi sẽ chỉ tăng trưởng 1,1%, giữa bối cảnh ảnh hưởng kinh tế của dịch COVID-19 khó đoán định.

Báo cáo của IIF cũng cho thấy Mỹ và Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã rơi vào suy thoái khi hai khu vực này tăng trưởng âm trong quý I/2020 và mức độ suy giảm lớn hơn trong quý II/2020. Trong cả năm nay, tăng trưởng kinh tế Mỹ và Eurozone được dự báo suy giảm lần lượt 2,8% và 4,7%, theo IIF./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục