BNEWS Doanh nghiệp Mỹ cho rằng dịch viêm đường hô hâp cấp COVID-19 có thể tác động "rất mạnh và rất tiêu cực" tới hoạt động của doanh nghiệp và họ đang nỗ lực làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh.
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 23/3 của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta, các doanh nghiệp Mỹ cho rằng dịch viêm đường hô hâp cấp COVID-19 có thể tác động "rất mạnh và rất tiêu cực" tới hoạt động của doanh nghiệp và họ đang nỗ lực làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh.
Fed chi nhánh Atlanta dự báo tăng trưởng doanh thu quý II/2020 của các doanh nghiệp Mỹ giảm xuống dưới 0%, từ mức 5% trong quý IV/2019, mức giảm theo quý mạnh nhất trong 6 năm, kể từ khi cuộc khảo sát về Tính bất ổn của các doanh nghiệp nhỏ do ngân hàng này thực hiện được triển khai lần đầu.
Cuộc khảo sát cho hay, 2/3 số người tham gia trong tuần đầu tiên (ngày 9-20/3) cho rằng doanh thu của các doanh nghiệp sẽ giảm trung bình 9% do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Trong tuần khảo sát thứ hai, 85% số người được hỏi nhận xét doanh thu sẽ giảm trung bình 16%.
Các chuyên gia kinh tế của Fed chi nhánh Atlanta cho rằng, vẫn còn nhiều tháng nữa để xác định tác động của COVID-19 đối với các doanh nghiệp, song kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đang chuẩn bị cho “kịch bản xấu” từ đại dịch này đối với hoạt động kinh doanh của họ.
Tuy vậy, đáng chú ý là các công ty được khảo sát đã không cho biết nhiều thay đổi đối với kế hoạch về nhân sự hoặc chi tiêu cho tư liệu sản xuất trong 12 tháng tới.
Theo các nhà kinh tế, điều này được lý giải bởi lẽ các doanh nghiệp nhận thấy dù tác động của dịch COVID-19 rất đáng kể, song nó chỉ có thể diễn ra trong ngắn hạn, ít ảnh hưởng đến việc làm dài hạn và các kế hoạch chi tiêu lâu dài.
Các nhà kinh tế của Fed chi nhánh Atlanta cho hay, những dự báo về sự sụt giảm doanh thu nói trên có thể còn quá lạc quan, giữa bối cảnh chính phủ nhiều nước đang siết chặt những hạn chế trong hoạt động thương mại và du lịch./.
Tin liên quan
Boeing tạm ngừng sản xuất một nhà máy lớn ở Washington do dịch COVID-19
Hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ ngày 23/3 cho biết sẽ tạm thời ngừng hoạt động sản xuất tại một tổ hợp nhà máy ở bang Washington do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.











