BNEWS Trong một kịch bản “cực kỳ bất lợi”, Giám đốc bộ phận thị trường tiền tệ và thị trường vốn của IMF lưu ý một số ngân hàng có thể bị thiếu vốn.
Các quan chức tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã đưa ra nhận định hệ thống ngân hàng của một số quốc gia có thể phải được tái cơ cấu vốn hoặc thậm chí tái cấu trúc, nếu nền kinh tế của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự gián đoạn kéo dài vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trong một bài phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông Tobias Adrian, Giám đốc bộ phận thị trường tiền tệ và thị trường vốn của IMF, nói rằng trong kịch bản 'cơ sở', con đường tăng trưởng của các ngân hàng sẽ lặp lại như những gì từng xảy ra vào năm 2009. Ông Andiran đồng ý rằng các ngân hàng hiện tại có thể chịu được những tác động bất lợi từ dịch COVID-19. Tuy nhiên, các điều kiện tài chính của họ có thể xấu dần đi. Trong một kịch bản “cực kỳ bất lợi”, ông Adrian lưu ý một số ngân hàng có thể bị thiếu vốn. Khi đó, các nhà hoạch định chính sách có thể phải thực hiện các biện pháp như tái cơ cấu nợ hoặc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Còn trong một bài chung với ông Aditya Narain, Phó Giám đốc bộ phận thị trường tiền tệ và thị trường vốn của IMF, ông Adrian đã đưa ra một số biện pháp mà các cơ quan quản lý cần thực hiện để giảm thiểu tác động của khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19 đối với các hệ thống ngân hàng. Các biện pháp trên bao gồm việc ngừng đưa ra các chính sách mới, khuyến khích sửa đổi các điều kiện cho các khoản nợ và kêu gọi các ngân hàng sử dụng dự trữ thanh khoản của họ - biện pháp mà nhiều cơ quan quản lý đang thực hiện. Ông Adrian và ông Narain cũng cảnh báo rằng tương tự như cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008, sự phối hợp của các ngân hàng trên toàn cầu là "bắt buộc" trong cuộc khủng hoảng lần này. Trong một nỗ lực tăng cường dự trữ vốn của các ngân hàng, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuần trước đã yêu cầu các ngân hàng tạm dừng tất cả các khoản thanh toán cổ tức cho đến ít nhất là tháng 10/2020. Các ngân hàng lớn ở Mỹ cũng chịu áp lực phải tạm dừng thanh toán cổ tức sau khi đình chỉ các kế hoạch mua lại cổ phiếu trong tháng này./.>>>IMF: Kinh tế toàn cầu đã rơi vào suy thoái do dịch COVID-19
Tin liên quan
Ngân hàng CABEI hỗ trợ gần 2 tỷ USD cho khu vực Trung Mỹ
CABEI ngày 31/3 thông báo đã thông qua chương trình hỗ trợ 1,9 tỷ USD cho các nỗ lực của khu vực nhằm kiềm chế sự lây lan và giảm nhẹ tác động kinh tế của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàngPwC: Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI toàn cầu sẽ chạm mốc 31.600 tỷ USD vào năm 2050
Con số này có thể lên tới 50.000 tỷ USD nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC.
-
Tài chính & Ngân hàngThu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 80% dự toán
Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023,8 nghìn tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Tài chính & Ngân hàngNhật Bản: Lãi suất cố định vay mua nhà 35 năm đạt mức cao kỷ lục
Trong bối cảnh lãi suất dài hạn tiếp tục tăng, lãi suất áp dụng trong tháng 9/2026 đối với khoản vay mua nhà lãi suất cố định dài hạn “Flat 35” tại Nhật Bản đã được nâng lên mức cao kỷ lục.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng Trung ương Nga công bố logo chính thức của đồng kỹ thuật số
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga vừa chính thức công bố logo của đồng ruble kỹ thuật số.










