IMF phê duyệt cơ chế cho vay khẩn cấp mới ứng phó "cú sốc lương thực"
Trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nêu rõ Cơ chế chống sốc lương thực (Food Shock Window) sẽ cung cấp thêm khả năng tiếp cận nguồn tài chính khẩn cấp "để giúp người dân tại các quốc gia dễ tổn thương ứng phó với một trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất đó là nạn đói".
Cơ chế này sẽ được triển khai trong vòng 1 năm, cung cấp những hỗ trợ bổ sung sau các khoản tài trợ và nguồn vốn ưu đãi.
Bà Georgieva nhấn mạnh những cú sốc khí hậu, xung đột và đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất và phân phối lương thực, khiến giá mặt hàng này tăng cao.
Cuộc xung đột tại Ukraine còn đẩy giá lương thực và phân bón tiếp tục tăng mạnh. Hệ quả là một cuộc khủng hoảng lương thực đang lan rộng trên toàn cầu, theo đó đời sống và sinh kế của 345 triệu người - một con số cao kỷ lục - đang bị đe dọa do tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.
Cơ chế cho vay mới của IMF nằm trong khuôn khổ 2 chương trình viện trợ khẩn cấp do IMF thiết lập nhằm giúp các quốc gia ứng phó với những tác động của đại dịch COVID-19 gồm Công cụ tín dụng nhanh (Rapid Credit Facility) cho các quốc gia nghèo nhất vay không lãi suất kỳ hạn lên tới 10 năm và Công cụ Hỗ trợ tài chính nhanh (Rapid Financing Instrument) cho các nước giàu hơn vay và phải hoàn trả thời hạn tối đa 5 năm.
Trong một bài đăng trên trang blog, Tổng Giám đốc Georgieva cho rằng cơ chế cho vay mới của IMF có thể được sử dụng tại những nơi mà các khoản tài trợ và những khoản cho vay ưu đãi của các đối tác không đủ, hoặc không thể thực hiện được chương trình do IMF hỗ trợ./.
- Từ khóa :
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế
- IMF
- an ninh lương thực
Tin liên quan
-
Tài chính
Ba Lan sẽ nhận được hàng trăm triệu USD viện trợ quân sự từ Mỹ
08:03' - 30/09/2022
Ba Lan sẽ nhận được 288,6 triệu USD như một phần của chương trình "Viện trợ quân sự nước ngoài" của Mỹ.
-
Tài chính
Nhật Bản sẽ chi 6,7 tỷ USD phát triển nguồn nhân lực cho các ngành tăng trưởng
11:36' - 29/09/2022
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ công bố kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ yen (6,7 tỷ USD) trong vòng 5 năm nhằm phát triển nguồn nhân lực cho các ngành tăng trưởng.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Thu ngân sách nhà nước 7 tháng tăng hơn 27%
19:09' - 04/08/2025
Bộ Tài chính cho biết, 7 tháng của năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.572,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán, tăng 27,4% so cùng kỳ năm 2024.
-
Tài chính
An Giang sau hợp nhất, phân bổ chi tiết vốn đầu tư công cho gần 1.380 dự án
13:13' - 04/08/2025
Sau hợp nhất, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh An Giang hơn 26.772 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương trên 10.873,5 tỷ đồng và địa phương hơn 15.898 tỷ đồng.
-
Tài chính
Iran cải cách đồng tiền giữa lúc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng
10:40' - 04/08/2025
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Iran đã thông qua đề xuất xóa bỏ bốn chữ số 0 trên đồng rial - bước đi từng bị trì hoãn nhiều năm nhằm đối phó với tình trạng mất giá trầm trọng của đồng nội tệ.
-
Tài chính
Bất chấp suy thoái kinh tế, người Nga vẫn tăng chi tiêu cho hàng xa xỉ
07:45' - 04/08/2025
Theo CDEK, trong nửa đầu năm 2025, người tiêu dùng Nga đã tăng gấp đôi lượng mua hàng xa xỉ từ các thương hiệu nước ngoài.
-
Tài chính
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026
15:46' - 03/08/2025
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2026 - 2028.
-
Tài chính
Thái Lan thúc đẩy lợi thế cạnh tranh để thu hút đầu tư nước ngoài
09:31' - 03/08/2025
Tổng Thư ký BOI Narit Therdsteerasukdi cho biết mức thuế 19% mà Mỹ sẽ áp dụng với Thái Lan cho phép quốc gia Đông Nam Á này duy trì khả năng cạnh tranh so với các quốc gia khác trong khu vực.
-
Tài chính
Dữ liệu việc làm gây thất vọng của Mỹ tác động mạnh đến đồng USD
12:57' - 02/08/2025
Chỉ số đồng USD, thước đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính, đã giảm 1,23% trong ngày, xuống còn 98,80 điểm.
-
Tài chính
"Đầu tàu" kinh tế châu Âu lần đầu tiên giảm viện trợ phát triển kể từ năm 2018
09:56' - 02/08/2025
Lần đầu tiên kể từ năm 2018, Đức tuyên bố cắt giảm chi tiêu viện trợ phát triển xuống dưới 10 tỷ euro (11,47 tỷ USD) và các đợt cắt giảm tiếp theo đang được lên kế hoạch.
-
Tài chính
Thị trường chứng khoán Nhật Bản thu hút các nhà đầu tư Nga
08:08' - 02/08/2025
Finam sẽ trở thành công ty môi giới đầu tiên của Nga đưa các nhà đầu tư Nga trở lại thị trường chứng khoán Nhật Bản.