Indonesia chưa mở lại đường bay quốc tế trong năm nay

13:30' - 03/03/2021
BNEWS Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết nước này chưa mở lại các đường bay quốc tế, đặc biệt là cho khách du lịch nước ngoài, trong năm nay do dịch COVID-19.

Theo hãng thông tấn chính thức Antara, ngày 2/3, phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư MNC năm 2021, Bộ trưởng Hartarto cho hay hiện đang có các hành lang đi lại dựa trên các thỏa thuận song phương. Tuy nhiên, một số chuyến bay quốc tế đã được mở tại Indonesia chủ yếu để phục vụ những người có nhu cầu đi lại vì một số mục đích cụ thể và thực sự cần thiết.

Trong khi đó, để khuyến khích phục hồi ngành du lịch, Chính phủ Indonesia đang dựa vào nguồn khách trong nước, đồng thời hối thúc du khách tuân thủ các quy trình y tế nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Sau khi triển khai chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 trên toàn quốc, Chính phủ Indonesia đã chuẩn bị tung gói chính sách kích thích sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói.

Ông Hartarto nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng rằng chương trình tiêm chủng có thể giúp Indonesia đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng trong bối cảnh 70 triệu người dự kiến sẽ được tiêm vaccine vào giữa năm nay. Đó sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi cho ngành du lịch”.

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng đang chuẩn bị một chính sách hỗ trợ thêm cho các khách sạn, nhà hàng và quán cà phê.  Bộ trưởng Hartarto cho hay: “Chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ tìm giải pháp để hoạt động trong lĩnh vực này không quá phức tạp”.

Theo Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), số lượng du khách nước ngoài tới thăm quốc gia này vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng trong tháng 1/2021 và giảm tới 89,05% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 1,29 triệu xuống còn 141.260 lượt.

So với tháng 12/2020, số lượng du khách sụt giảm 13,9%. Tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn hạng sao cũng giảm xuống còn 30,35% trong tháng 1/2021, so với mức 49,17% vào cùng kỳ năm ngoái, và giảm 10,44% so với tháng trước.

Riêng đối với thủ đô Jakarta, lượng khách du lịch nước ngoài đã sụt giảm tới 94,3% với vẻn vẹn 1.244 lượt vào tháng 1/2021 so với mức 21.858 lượt vào tháng 12/2020. So với cùng kỳ năm 2020, lượng khách du lịch quốc tế cũng giảm tới 99,28%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục