Indonesia đặt mục tiêu nợ công ở mức 43,1% GDP năm 2022

07:32' - 15/12/2021
BNEWS Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu nợ công ở mức 973.600 tỷ rupiah (gần 68 tỷ USD) trong kế hoạch ngân sách nhà nước (APBN) năm 2022, tương đương 43,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Phát biểu họp báo ngày 13/12, Vụ trưởng Chiến lược và Tài chính thuộc Bộ Tài chính Riko Amir cho biết số nợ công trên sẽ được tài trợ thông qua phát hành trái phiếu chính phủ (SBN) và thực hiện các khoản vay.
Theo kế hoạch, Indonesia sẽ phát hành 991.300 tỷ rupiah SBN và vay 17.700 tỷ rupiah để bù đắp cho thâm hụt ngân sách nhà nước dự kiến lên tới 868.000 tỷ rupiah vào năm sau.
Trong đó, 80-82% số nợ công sẽ bằng đồng nội tệ và 18-20% còn lại bằng ngoại tệ. Liên quan đến phát hành SBN, chính phủ đặt mục tiêu trái phiếu chính phủ thường (SUN) chiếm 69-72% và trái phiếu Hồi giáo (Sukuk) chiếm 28-31%.
Ông Riko cho hay chính phủ đã chuẩn bị một số chiến lược để đáp ứng nhu cầu vay nợ trong năm tới. Một là dưới hình thức chính sách vay theo chương trình, được triển khai linh hoạt tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu vốn, APBN và các nguồn khác.

Hai là hình thức phát hành SBN bằng cơ chế đấu giá. Việc phát hành hoặc đấu giá SUN và SBSN sẽ được thực hiện 24 lượt mỗi đợt với kỳ hạn, quy mô và thời gian rất linh hoạt.
Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ tối đa hóa việc phát hành trái phiếu với sự hợp tác của Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) với tổng số tiền có thể lên tới 224.000 tỷ rupiah. Tuy nhiên, việc triển khai sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu.
Ba là, chính sách phát hành SBN bán lẻ với tổng cộng 7 đợt. Chính phủ cũng đặt mục tiêu số lượng các nhà đầu tư SBN bán lẻ đạt 537.000 người vào năm tới.

Cuối cùng là phát hành SBN bằng ngoại tệ như trái phiếu tiền tệ kép, trái phiếu samurai và trái phiếu phát triển bền vững, trong đó đối tượng được nhắm đến sẽ linh hoạt theo điều kiện và nhu cầu của thị trường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục