Indonesia dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế trong quý I/2022

08:00' - 29/03/2022
BNEWS Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý I/2022 sẽ ở mức cao, khoảng 5% hoặc cao hơn 5%.
Chính phủ vẫn lạc quan mặc dù căng thẳng giữa Nga-Ukraine đã khiến phần lớn giá cả hàng hóa tăng và gây ra lạm phát toàn cầu.
Tuy nhiên, theo bà Sri Mulyani, chính phủ nước này đang thận trọng với những biến động về giá lương thực và năng lượng, cũng như khả năng lạm phát tăng đột biến gây áp lực lên lĩnh vực tài chính toàn cầu. Đây là một rủi ro cần đề phòng vì có thể đe dọa sự phục hồi kinh tế.
 
Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan chính sách tài khóa (BKF) Febrio Kacaribu dự báo tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong quý I/2022. Mặc dù năm 2022 bắt đầu với biến chủng Omicron, tuy nhiên mức tăng trưởng trong quý I vẫn khá mạnh.
Theo Cơ quan Thống kê Trung ương (BPS) ghi nhận nền kinh tế Indonesia đã tăng trưởng âm 0,7% trong quý I/2021. Do đó, nếu các dự báo của chính phủ là chính xác, sẽ có một sự đảo ngược tích cực vào đầu năm nay.
Nếu nhìn một cách chi tiết hơn, nền kinh tế Indonesia đã đi theo xu hướng tích cực kể từ quý II/2021 khi tăng trưởng 7,07%. Sau đó, nền kinh tế Indonesia tăng trưởng chậm lại trong quý III ở mức 3,51%, sau đó tăng trưởng cao trở lại 5,02% trong quý IV/2021.
Năm 2022, Chính phủ Indonesia và Hạ viện Indonesia đều đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 5,2%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục