BNEWS Ngày 3/11, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno bày tỏ lạc quan rằng việc mở cửa du lịch quốc tế sẽ giúp phục hồi kinh tế nhanh chóng và tạo nhiều cơ hội việc làm.
Ông Sandiaga yêu cầu đội ngũ quản lý các làng du lịch chuẩn bị đón đầu việc mở cửa cho du khách nước ngoài, từ dịch vụ đến quy trình y tế thông qua việc triển khai chứng chỉ vệ sinh, an toàn y tế và môi trường bền vững (CHSE) được tích hợp với ứng dụng khai báo y tế trực tuyến PeduliLidungi.
Phát biểu tại lễ trao giải thưởng cho 50 làng du lịch tốt nhất tại tỉnh Tây Nusa Tenggara, Bộ trưởng Sandiaga nhấn mạnh: “Đây là hy vọng của chúng ta nhằm khôi phục nền kinh tế và tạo cơ hội việc làm nhiều nhất có thể”.
Ông Sandiaga cũng kêu gọi các nhà quản lý làng du lịch chuẩn bị đón dòng khách nội địa với tiềm năng rất lớn, đồng thời hy vọng rằng việc đăng cai hai giải đua Mandalika Moto GP, World Superbike và Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào năm 2022 tại tỉnh Tây Nusa Tenggara sẽ mở ra cơ hội phục hưng kinh tế và tạo ra nhiều cơ hội việc làm.
Tuy nhiên, chính trị gia đang lên thuộc Đảng Gerindra này cũng nhắc nhở rằng việc mở cửa đón khách du lịch cũng cần phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh.
Trong khi đó, mọi du khách, đặc biệt là du khách quốc tế cũng cần tuân thủ nghiêm các quy định y tế và cách ly.
Trước đó hôm 14/10, Indonesia đã chính thức mở cửa biên giới cho du khách từ 19 quốc gia có tỷ lệ dương tính dưới 5% đến hai hòn đảo du lịch nghỉ dưỡng Bali và Batam.
Trong ba tuần qua, chính phủ nước này đã hai lần rút ngắn thời gian cách ly nhập cảnh đối với du khách quốc tế từ 8 ngày xuống còn 5 ngày và 3 ngày trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục cải thiện tích cực.
Ngoài việc cách ly bắt buộc, du khách quốc tế cũng được yêu cầu trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành, thẻ bảo hiểm y tế với giá trị bảo hiểm tối thiểu 100.000 USD, bằng chứng đặt phòng khách sạn và khai báo y tế qua ứng dụng trực tuyến PeduliLindungi./.
Tin liên quan
Trung Quốc từng bước mở cửa biên giới nội địa với Hong Kong
Theo kế hoạch từng bước mở lại biên giới nội địa, khoảng giữa tháng 12 tới, cư dân Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) có thể được phép đến Trung Quốc đại lục mà không cần phải cách ly.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












