Indonesia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2024

09:54' - 13/01/2024
BNEWS Chính phủ Indonesia lạc quan sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,1-5,7% trong năm 2024, mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu dự báo sẽ suy thoái.

Thư ký Bộ điều phối các vấn đề kinh tế Susiwijono cho biết: “Chúng tôi vẫn lạc quan rằng năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Indonesia sẽ tốt hơn năm 2023, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng (kinh tế toàn cầu-pv) điều chỉnh xuống 2,4%”.

 

Ông Susiwijono cũng cho biết hiện tất cả các tổ chức quốc tế đều dự báo kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái trong năm nay. Cụ thể, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại từ mức 2,6% năm 2023 xuống còn 2,4% năm 2024. Tương tự, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đưa ra dự báo giảm trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) ấn bản tháng 10/2023.

Theo ông Susiwijono, suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể do một số yếu tố như cạnh tranh địa chính trị gay gắt dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng, những tác động từ tình trạng biến đổi khí hậu và việc các nước phát triển vẫn đang thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ.

Riêng đối với Indonesia, ông Susiwijono cho rằng sức mua sẽ được duy trì và chính phủ cần tiếp tục thực hiện chương trình trợ giúp xã hội trong năm nay.

Trước đó, hồi tháng trước, Chính phủ Indonesia đã hỗ trợ gạo cho 21,3 triệu người dân; hỗ trợ tiền mặt cho 18,8 triệu người với mức 200 nghìn Rp (khoảng 12,83 USD)/tháng trong 2 tháng cuối cùng của năm.

Để củng cố các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) trong bối cảnh lãi suất cao, Chính phủ Indonesia đã khuyến khích giải ngân nhanh tín dụng kinh doanh lãi suất thấp thông qua các dịch vụ ngân hàng cuối tuần để đạt được mục tiêu 297 nghìn tỷ Rp (khoảng 19,07 tỷ USD) trong năm 2023.

Thư ký Bộ điều phối các vấn đề kinh tế cho rằng năm 2024, tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu có thể sẽ ảnh hưởng đến những lĩnh vực mà Indonesia phụ thuộc nhiều vào thị trường bên ngoài như xuất khẩu đồ nội thất.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục