Indonesia ngừng hỗ trợ tiền điện từ tháng 7/2021

17:36' - 06/06/2021
BNEWS Theo hãng thông tấn chính thức Antara, Chính phủ Indonesia sẽ ngừng chính sách hỗ trợ tiền điện do dịch COVID-19 bắt đầu từ tháng Bảy tới.

Quyết định này được cho là phù hợp với xu hướng phục hồi kinh tế của người dân ở nhiều khu vực.

Trong một tuyên bố ngày 6/6, Tổng cục trưởng Điện lực thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM) ông Rida Mulyana cho biết, quyết định ngừng chính sách nói trên từ quý III/2021 sẽ được đưa ra sau khi xem xét các điều kiện.

Số liệu quý I/2021 cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á vẫn tiếp diễn tích cực; 10 trong tổng số 34 tỉnh và thành phố trên cả nước đã ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. 

Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), kinh tế nước này tăng trưởng âm 0,74% trong quý I/2021, so với mức tăng trưởng âm 2,19% của quý IV/2020.

Theo ông Rida Mulyana, dựa vào xu hướng tăng trưởng kinh tế từ cuối năm ngoái đến ba tháng đầu năm nay, chính phủ đã quyết định dừng hỗ trợ tiền điện. Quyết định này liên quan đến các trợ cấp xã hội khác vốn không còn được nhà nước tiếp tục hỗ trợ.

Tính đến tháng 4/2021, ngân sách hỗ trợ tiền điện của Indonesia đạt 22.100 tỷ rupiah (hơn 1,5 tỷ USD), trong đó Jakarta hỗ trợ 17.360 tỷ rupiah cho 25 nhóm khách hàng thuộc Tổng công ty điện lực Indonesia PLN, giảm 4.670 tỷ rupiah cho các hộ gia đình có mức tiêu thụ hàng tháng trong khoảng 450-900 watt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục