BNEWS Công ty đường sát quốc gia Indonesia (PT INKA) sẽ triển khai dự án xây dựng và nâng cấp tuyến đường sắt kết nối hai quốc gia Tây Phi là Mali và Senegal, với tổng chiều dài 1.023 km.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại hội thảo với chủ đề “Các chiến lược của doanh nghiệp nhà nước thâm nhập thị trường toàn cầu" ngày 10/10, Giám đốc điều hành INKA, ông Budi Noviantoro, cho biết công ty này đã đến thăm Senegal và thảo luận với một công ty ở châu Phi để xây dựng và nâng cấp một tuyến đường sắt từ thủ đô Bamako của Mali tới thủ đô Dakar của Senegal, với tổng chiều dài 1.023 km.
Tuyến đường sắt này sẽ giúp các hoạt động logistic ở hai nước được thuận tiện và nhanh chóng hơn. Do tuyến đường sắt cũ hiện không còn hoạt động, các hoạt động đi lại của người dân và việc vận chuyển hàng hóa chỉ có thể được thực hiện bằng đường bộ với thời gian đi lại lên tới 2 tuần.Điều này khiến chi phí vận chuyển ở cả hai nước đều rất cao. Hiện Chính phủ Mali và Senegal hy vọng các đoàn tàu sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới, giúp kết nối giữa hai nước.
Ông Budi cho biết thêm việc triển khai các dự án ở châu Phi là chiến lược của INKA trong việc thâm nhập thị trường toàn cầu, ngoài các nước châu Á. Ngoài dự án đường sắt Mali-Senegal, INKA cũng đang hoàn tất hợp đồng cung cấp đầu máy xe lửa cho Zambia.Trong dự án này, INKA đã nhận được khoản vay từ Chính phủ Thụy Điển để tham gia vào quá trình đấu giá cung cấp 30 đầu máy xe lửa với tổng trị giá khoảng 90 triệu USD cho Zambia. Hợp đồng này có thể được hoàn thành vào cuối năm 2020./.
Tin liên quan
Thêm nhiều nội dung về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cần làm rõ
Nhằm lấy ý kiến đóng góp vào dự án đường sắt tốc độ cao, sáng 9/10, tại Hà Nội, Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Diễn đàn Đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam những vấn đề đặt ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










