Iran hạ thủy tàu ngầm tối tân tại thành phố cảng Jask

15:04' - 03/10/2018
BNEWS Hải quân Iran đã tiếp nhận hai tàu ngầm tối tân hoàn toàn do trong nước chế tạo và phiên chế vào hạm đội triển khai tại vùng biển Makran, Đông Nam nước này.

Ngày 3/10, hãng thông tấn Tasnim cho biết lễ hạ thủy diễn ra một ngày trước đó tại thành phố cảng Jask.

Phát biểu tại sự kiện này, Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi khẳng định với hai tàu ngầm hiện đại mới này bổ sung cho lực lượng hải quân, Iran đã khẳng định được năng lực phát triển công nghệ và kỹ thuật quân sự của mình, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran Ali Khamemei kêu gọi quân đội phát triển các trang thiết bị quốc phòng hiện đại, tăng cường tiềm lực quân sự, phù hợp với xu thế phát triển chung.

Trung tuần tháng 9 vừa qua, Iran đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 được sản xuất trong nước. Giới chuyên gia nước này khẳng định đây là
một loại vũ khí “mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn” hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Tất cả linh kiện, thiết bị của tổ hợp tên lửa phòng không này đều được sản xuất ở trong nước.

Dự kiến, hệ thống tên lửa Bavar-373 sẽ được chuyển giao cho lực lượng phòng không Iran trong năm 2018-2019./.
>>>Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục