BNEWS Ngày 28/11, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã cứu khoảng 1.400 người di cư ở ngoài khơi bờ biển Lybia, trong bối cảnh số người tị nạn vào Italy qua Địa Trung Hải đã lên mức kỷ lục trong năm nay.
Theo người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, nhờ sự phối hợp với đội tàu thuộc các tổ chức từ thiện của Italy, Ireland và một số tàu thương mại, toàn bộ số người di cư đi trên 11 chiếc xuồng cao su và hai chiếc thuyền thô sơ khác đã được giải cứu an toàn.
Các nhà chức trách cho biết tính đến nay, đa số người di cư từ châu Phi tới Italy, quốc gia cửa ngõ vào châu Âu, đều đi qua Địa Trung Hải với điểm khởi đầu hành trình tại Lybia.
Mặc dù các tổ chức đưa người vượt biên trái phép thu từ hàng trăm USD, thậm chí hàng nghìn USD/người, người di cư chỉ được đưa qua Địa Trung Hải trên những chiếc thuyền thô sơ, không đủ điều kiện vượt biển, với số lượng nhồi nhét vượt quá khả năng chuyên chở, hành trình của họ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngay cả trong mùa Hè, thời điểm thời tiết thuận lợi.
Theo số liệu thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế và Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, gần 4.700 người di cư được xác định đã thiệt mạng hoặc mất tích trên Địa Trung Hải trong năm nay. Giới chức Italy đã ghi nhận con số kỷ lục những người tị nạn đổ vào nước này qua đường biển trong năm 2016, khi vẫn còn một tháng nữa mới hết năm.
Chưa kể 1.400 người vừa được giải cứu ngày 28/11, số người di cư đổ vào Italy trong năm nay đã lên tới hơn 171.000 người, vượt con số kỷ lục ghi nhận là 170.000 người trong năm 2014. Nhiều người di cư vào Italy với hy vọng được đi tiếp đến các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) ở phía Bắc để đoàn tụ với người thân, trong đó Đức và Thụy Điển là hai nước được nhiều người chọn làm đích đến.
Trong bối cảnh các nước láng giềng của Italy đã thắt chặt việc kiểm soát biên giới, số người tị nạn đang được trú tại các cơ sở tiếp nhận trên khắp Italy đã lên tới hơn 176.000 trường hợp, gây ra sự phản đối từ một số chính quyền địa phương./.
Tin liên quan
Việt Nam và Italy đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD
Thứ trưởng t hường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Italy ủng hộ Việt Nam trong quan hệ với EU, thúc đẩy để sớm ký kết Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và EU (EVFTA).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAi Cập cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.











