BNEWS Ngày 11/9 tại thành phố Vladivostok của LB Nga, đã khai mạc Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 4 với chủ đề “Viễn Đông - mở rộng biên giới của các cơ hội”.
Diễn đàn năm nay được mở rộng đáng kể về quy mô và thu hút sự chú ý của dư luận xung quanh những cuộc gặp cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn. Việt Nam cũng cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự.
Thư ký Ủy ban Tổ chức EEF, cố vấn Tổng thống Nga, Anton Kobiakov cho biết chủ đề của Diễn đàn phản ảnh kỳ vọng của nước chủ nhà vào Diễn đàn lần này, vượt trội so với các kỳ Diễn đàn trước. Theo ông, VEF-2018 sẽ nâng quan hệ với các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp và cơ quan chính quyền lên tầm cao mới.
Theo chương trình chính thức, các nội dung nghị sự của EEF-2018 được chia thành bốn định hướng: “Công cụ hỗ trợ nhà đầu tư: các bước đi tiếp theo” bàn về kết quả và triển vọng cơ chế phát triển khu vực, như khu vực phát triển vượt trội và Cảng Tự do Vladivostok; “ưu tiên ngành của vùng Viễn Đông” - thảo luận vấn đề phát triển các ngành đảm bảo tăng trưởng kinh tế cho khu vực trong các năm tới; “Viễn Đông toàn cầu: dự án quốc tế để hợp tác” bao gồm các hoạt động về các vấn đề như phối hợp kinh tế khu vực Viễn Đông của Nga với các nước láng giềng, vai trò của hành lang giao thông Viễn Đông đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thành lập cụm y tế quốc tế tại Vladivostok, hội nhập và hợp tác năng lượng tại châu Á - Thái Bình Dương, khai thác tài nguyên của đại dương; ở định hướng thứ tư “Tạo điều kiện cho đời sống con người”, các thành viên tham gia Diễn đàn sẽ thảo luận việc triển khai các dự án quốc gia trong lĩnh vực nhân khẩu học, bảo vệ sức khỏe, văn hóa, giáo dục và khoa học, nhà ở và môi trường đô thị tại Viễn Đông.
Sự kiện trọng tâm trong hơn 50 hoạt động của Diễn đàn năm nay là phiên họp toàn thể vào ngày 12/9 có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon, trong đó dư luận quan tâm nhất đến cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên sẽ ký kết nhiều văn kiện quan trọng về hợp tác song phương. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể trong ngày 12/9.
Đặc biệt lần đầu tiên tại Diễn đàn năm nay sẽ diễn ra chương trình “Lãnh thổ công nghệ” dành riêng cho các chuyên gia trẻ. Tại đây, họ có thể giới thiệu các ý tưởng, sáng chế, phát minh của mình, thu hút đầu tư, tìm đối tác, trao đổi kinh nghiệm với các nhà sáng chế khác...
Khai mạc chính thức vào ngày 11/9, song Diễn đàn đã bắt đầu hoạt động vào ngày 10/9 với hội thảo Nga - Nhật Bản của Đại học liên bang Viễn Đông. Đoàn đại biểu Nhật Bản tham dự Diễn đàn lên tới 400 người đứng đầu là Thủ tướng Shinzo Abe.
Trước đó, hôm 3/9, Tổng thống Nga Putin đã có lời chào mừng gửi đến tất cả các thành viên và khách mời của Diễn đàn EEF-4, trong đó ông cho biết tham dự EEF năm nay có đại diện của 60 nước trên thế giới.
Tổng thống Nga chỉ ra rằng với mục đích hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh tại khu vực Viễn Đông Nga đã thành lập khu vực phát triển vượt trội với nhiều ưu đãi dành cho các doanh nghiệp để họ khởi động sản xuất. Nga thành lập khu vực thương mại có chế độ hải quan và thuế quan đặc biệt tại Cảng Tự do Vladivostok.
Tất cả những điều đó mở ra cơ hôi rộng để hợp tác, thương mại, để đầu tư dài hạn, khai thác các hình thức và mô hình hợp tác mới hiệu quả, trong đó có trong khuôn khổ các cơ cấu đa phương như Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Qua ba kỳ VEF trước, số lượng thành viên tham gia, các hợp đồng được ký kết cũng như giá trị các hợp đồng này đều tăng lên mỗi năm. Tại EEF-2017, các bên đã ký kết 217 thỏa thuận tổng trị giá 2.496 tỷ ruble (35 tỷ USD).
>>>Nga, Nhật Bản ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng về kinh tế, tài chínhTin liên quan
Nga cáo buộc máy bay Mỹ ném bom thị trấn của Syria
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 9/9, truyền thông khu vực dẫn thông báo của quân đội Nga cho hay 2 máy bay Mỹ đã ném bom một thị trấn thuộc tỉnh Deir Ez-Zor của Syria.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiQuốc gia nào được xếp hạng thân thiện nhất thế giới năm 2026?
Đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia thân thiện nhất là Iceland với 8,94 điểm trên thang điểm 10, nhờ tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài đạt 84,2%.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cảnh báo siết thương mại với các nước "phớt lờ" an ninh Mỹ
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Mỹ và các đồng minh NATO.
-
Kinh tế Thế giớiDòng chảy FDI rẽ hướng: Thách thức lớn cho các nước đang phát triển
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đang phục hồi với những thay đổi căn bản trong xu hướng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz định hình tương lai dòng chảy dầu mỏ
Trong tuần này, Iran đã tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với Hormuz bằng việc tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển theo tuyến đường do Mỹ bảo vệ.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.










