BNEWS Ngày 10/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phê chuẩn chi tiết lộ trình thực hiện các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp giữa hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 10/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông năm 2018 tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga, ngày 10/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phê chuẩn chi tiết lộ trình thực hiện các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc.
Phát biểu với báo giới sau khi hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Abe nhấn mạnh hai bên đã nhất trí áp dụng các biện pháp để thực hiện những hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp.
Theo đó, ông và Tổng thống Putin đã phê chuẩn lộ trình thực hiện những dự án này trong 5 lĩnh vực, vốn được nhất trí hồi năm ngoái cũng tại Vladivostok, trong đó có đánh bắt hải sản, du lịch, năng lượng nhẹ và gió, xử lý rác.
Dự kiến, hai bên sẽ nhanh chóng triển khai các doanh nghiệp đến quần đảo này sau khi không thực hiện được điều này hồi tháng trước do thời tiết xấu.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe cũng nhắc lại cam kết sẽ nỗ lực hết sức để có thể ký kết với Tổng thống Putin Hiệp ước hòa bình giữa hai nước hậu Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Do tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Nam Kuril hay Vùng lãnh thổ phương Bắc (theo cách gọi của Nhật Bản) nên từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 đến nay, nên Moskva và Tokyo chưa thể ký kết hiệp ước hoà bình.
Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết Moskva sẵn sàng phát triển hợp tác với Tokyo dựa trên cơ sở láng giềng thân thiện và tôn trọng lợi ích lẫn nhau.
Ông Putin nhấn mạnh: "Đối với Nga, Nhật Bản là đối tác đáng tin cậy và quan trọng", đồng thời bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ Nga – Nhật Bản trên cơ sở nguyên tắc láng giềng thân thiện, tôn trọng lẫn nhau.
Nhà lãnh đạo Nga cảm ơn các đối tác Nhật Bản vì rất quan tâm đến phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi, mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế và năng lượng. Thống kê cho thấy, kim ngạch thương mại giữa Nga và Nhật Bản trong năm 2017 đạt 18,261 tỷ USD và trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tăng 20%.
Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Nga lần này của Thủ tướng Abe sẽ tạo ra xung lực mới cho quan hệ song phương và tiếp tục phát triển trên tinh thần đối tác và hợp tác.
Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo cam kết hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tiến hành đối thoại liên Triều, đồng thời nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên chỉ bằng các giải pháp chính trị ngoại giao.
Trong khi đó, Thủ tướng Abe cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 70,80 của thế kỷ trước. Vấn đề này đã nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Putin.
Kết thúc cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, hai bên đã ký 10 văn kiện hợp tác quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, tài chính và công nghệ.
Theo đó, Quỹ Skolkovo và Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản ký Bản ghi nhớ về hợp tác, Công ty Rostelekom và Tập đoàn Sky Perfect Jsat Coporation ký bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực liên lạc vệ tinh; Ngân hàng kinh tế đối ngoại Nga và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản ký thoả thuận khung về đầu tư vốn cho các dự án chung.
Ngoài ra, hai bên còn trao đổi các văn bản cần thiết liên quan việc tránh đánh thuế hai lần, ký Bản ghi nhớ về cùng thực hiện dự án xây dựng và vận hành cảng hàng không mới tại Sân bay Khabarovsk, thoả thuận về thực hiện giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng nhà máy hoá chất ở Volgograd, thoả thuận hợp tác trong dự án xây dựng nhà máy polymer...
Dự kiến, trong thời gian ở Vladivostok 4 ngày, Thủ tướng Abe sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga)./.
>>>Nhật Bản ngừng xuất khẩu thịt lợn sau khi dịch tả lợn bùng phát
Tin liên quan
Nga cáo buộc máy bay Mỹ ném bom thị trấn của Syria
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 9/9, truyền thông khu vực dẫn thông báo của quân đội Nga cho hay 2 máy bay Mỹ đã ném bom một thị trấn thuộc tỉnh Deir Ez-Zor của Syria.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 13/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 13/7/2026
-
Kinh tế Thế giớiQuốc gia nào được xếp hạng thân thiện nhất thế giới năm 2026?
Đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia thân thiện nhất là Iceland với 8,94 điểm trên thang điểm 10, nhờ tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài đạt 84,2%.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cảnh báo siết thương mại với các nước "phớt lờ" an ninh Mỹ
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Mỹ và các đồng minh NATO.
-
Kinh tế Thế giớiDòng chảy FDI rẽ hướng: Thách thức lớn cho các nước đang phát triển
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đang phục hồi với những thay đổi căn bản trong xu hướng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz định hình tương lai dòng chảy dầu mỏ
Trong tuần này, Iran đã tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với Hormuz bằng việc tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển theo tuyến đường do Mỹ bảo vệ.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.











