Khối ngoại tiếp tục bán ròng chứng khoán Hàn Quốc tháng thứ hai liên tiếp

09:26' - 14/03/2022
BNEWS Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá 2.580 tỷ won (2,09 tỷ USD) trong tháng Hai, đánh dấu tháng bán ròng thứ hai liên tiếp.

Trước đó, trong tháng 1/2022, khối ngoại đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá 1.680 tỷ won.

 

Các nhà đầu tư đã tỏ ra chán nản về tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine cuối tháng Hai, khi các nhà phân tích lo ngại vấn đề này có thể đẩy giá dầu thô và hàng hóa vốn đã ở mức cao thậm chí còn tăng cao hơn.

Trong tháng trước, các nhà đầu tư châu Âu và Mỹ bán ròng lượng cổ phiếu Hàn Quốc có trị giá lần lượt 1.400 tỷ won và 700 tỷ won.

Trong khi đó, các nhà đầu tư từ Trung Đông mua ròng lượng cổ phiếu trị giá 300 tỷ won và các nhà đầu tư châu Á mua ròng 200 tỷ won.

Tính đến cuối tháng Hai, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lượng cổ phiếu niêm yết tại Hàn Quốc có trị giá 724.900 tỷ won, tăng 2.500 tỷ won so với một tháng trước đó và chiếm 28% tổng vốn hóa thị trường.

Các nhà đầu tư Mỹ nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 293.200 tỷ won, chiếm 40,4% tổng số cổ phiếu khối ngoại nắm giữ.

Số liệu thống kê cũng cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bơm tiền vào thị trường trái phiếu Hàn Quốc, với lượng mua ròng lên tới 3.950 tỷ won.

Tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Hàn Quốc của các nhà đầu tư nước ngoài đạt mức cao kỷ lục 221.900 tỷ won vào cuối tháng Hai, tăng 4.200 tỷ won so với tháng trước, trong đó các nhà đầu tư châu Á năm giữ 46%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục