Khởi tố 3 cán bộ trong vụ sạt lở ở Đà Lạt làm 2 người tử vong
Ngày 17/10, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 3 bị can trong vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến 2 người chết, 5 người bị thương tại đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, thành phố Đà Lạt) hồi tháng 6/2023, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, 3 bị can bị khởi tố lần này là Mạc Phương Hải (39 tuổi), Trần Quốc Hà (27 tuổi) đều là cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Đà Lạt, trực thuộc Phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt; Võ Khánh Toàn (39 tuổi) là công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường của UBND phường 10, thành phố Đà Lạt. Các bị can bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông tin ban đầu, tháng 4/2023, 2 bị can Mạc Phương Hải và Trần Quốc Hà phối hợp với bị can Võ Khánh Toàn đi kiểm tra công trình xây dựng kè chắn đất, đắp đất tại các thửa đất số 657, 658, 659 tờ bản đồ số 4, thuộc địa bàn phường 10.Tuy nhiên, cả 3 bị can không đối chiếu công trình thi công thực tế với bản vẽ thiết kế được phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp. Thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang đang thi công kè móng, kè bê tông ngay dưới hành lang an toàn lưới điện. Nhưng những cán bộ này vẫn cho phép tiếp tục thi công.
Hậu quả, rạng sáng 29/6, tại khu vực trên đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 2 người chết, 5 người bị thương cùng nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Liên quan vụ sạt lở, vào tháng 7/2023, cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố Nguyễn Uy Vũ, 39 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thiết kế và thi công bờ kè taluy và Dương Viết Phong, 41 tuổi, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân.
Trước đó, từ ngày 29/6/2023, TTXVN đã đưa loạt thông tin về vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng). Mưa lớn làm vỡ bờ kè bê tông từ trên cao, làm đất đá đổ sập xuống các ngôi nhà phía dưới trong khu vực. Hậu quả, 1 ngôi nhà kiên cố và 1 lán trại công nhân bị phá hủy hoàn toàn và vùi lấp.Ba ngôi nhà từ 2- 4 tầng khác bị vùi lấp 1 phần, đổ nghiêng, hư hỏng nghiêm trọng. Vụ việc khiến 2 công nhân xây dựng đang ngủ trong lán trại bị thiệt mạng, 5 người ở trong ngôi nhà khác bị thương. Sau đó trong quá trình chủ động phá phần taluy còn lại để giải tỏa nguy hiểm, 1 ngôi nhà 2 tầng khác cũng đã bị phá hủy hoàn toàn.
Vị trí sạt lở có tên là taluy chắn đất ở hẻm 15/2 Yên Thế, phường 10, thành phố Đà Lạt. Công trình này có tổng chiều dài hơn 380 mét, chiều cao 13,4m, giật thành 3 cấp từ 4m- 4,7m; kết cấu bê tông cốt thép kết hợp hệ cọc vây 2 lớp D400. Chiều rộng của Taluy từ chân đến đỉnh đều bằng từ 0,3- 0,7m. Bờ taluy trên được xây dựng trên 4 thửa đất với 4 giấy phép xây dựng khác nhau.Công trình do Công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng thiết kế và thi công; Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Phát Thịnh thẩm tra thiết kế./.
- Từ khóa :
- lâm đồng
- sạt lở
- sạt lở tại đà lạt
- khởi tố vụ án
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh lĩnh án 15 năm tù
17:17' - 17/10/2023
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành tuyên án đối với bị cáo Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh) cùng 16 đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ xả súng tại Brussels (Bỉ): Cảnh sát tiêu diệt nghi phạm
15:20' - 17/10/2023
Ngày 17/10, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Annelies Verlinden cho biết nghi phạm thực hiện vụ xả súng ở thủ đô Brussels tối 16/10 (giờ địa phương) khiến 2 người thiệt mạng đã bị cảnh sát tiêu diệt.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ sát hại, phi tang thi thể ở sông Hồng: Khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội "Giết người"
19:23' - 16/10/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Tư pháp Mỹ sa thải 3 công tố viên liên quan việc xử lý vụ bạo loạn Đồi Capitol
14:59'
Ngày 27/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã sa thải ít nhất 3 công tố viên từng tham gia xử lý các vụ án hình sự liên quan cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ở Đồi Capitol ngày 6/1/2021.
-
Kinh tế và pháp luật
Mã số thuế hiện tại chỉ dùng đến 30/6/2025
14:58'
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 quy định về đăng ký thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc thông qua Luật chống cạnh tranh không lành mạnh sửa đổi
13:25'
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 27/6, các nhà lập pháp Trung Quốc đã thông qua “Luật chống cạnh tranh không lành mạnh sửa đổi”. Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị các công tố viên đặc biệt thẩm vấn
13:00'
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 28/6, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có mặt theo lệnh trình diện thẩm vấn của Văn phòng Công tố viên đặc biệt tại Viện Kiểm sát cấp cao Seoul.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội phát hiện hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu
13:00'
Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện hộ kinh doanh N.V.Q đang kinh doanh số lượng lớn các sản phẩm quần áo thể thao có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án biểu tình bạo lực ở Los Angeles
11:50'
Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin Kiley nhận định tình trạng bạo lực ở Los Angeles là kết quả của những chính sách thiếu thận trọng như "thành phố trú ẩn" và một số chính sách khác nhẹ tay với tội phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc yêu cầu Temu, AliExpress dừng bán sản phẩm dành cho trẻ em chứa chất độc hại
11:49'
Chính quyền thủ đô Seoul ngày 27/6 đã yêu cầu hai nền tảng thương mại trực tuyến Temu và AliExpress dừng bán một số sản phẩm dành cho trẻ em do lo ngại về sự an toàn cho người dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico thu giữ 3,5 tấn cocaine ngoài khơi Thái Bình Dương
09:06'
Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico Omar Garcia cho biết lực lượng Hải quân đã phát hiện con tàu trên với 3 người và 180 bọc chứa cocaine trong quá trình tuần tra ven biển bang Guerrero.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Tối cao Mỹ "bật đèn xanh" cho việc bỏ quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh
09:04'
Ngày 27/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện kế hoạch loại bỏ quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh.