BNEWS Một số trường hợp điều khiển xe máy, ô tô chạy trên tuyến, thậm chí có người dừng xe giữa đường để chụp ảnh, quay video...
Trên một số đoạn của tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), dù tuyến cao tốc này vẫn đang trong quá trình thi công, chưa đưa vào khai thác sử dụng, song thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng nhiều người dân phơi thóc ngô, tự ý đi xe máy, ô tô, đi bộ, tập thể dục, quay phim, chụp ảnh, livestream trong phạm vi công trường. Hành vi này vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn công trường xây dựng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho chính người dân, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án...
Ghi nhận tại nhiều đoạn trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh thuộc khu vực xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản hình thành nền đường, mặt đường. Chính điều này khiến một số người dân chủ quan, tự ý đi vào tuyến cao tốc đang thi công để đi lại, tham quan hoặc ghi hình đăng tải lên mạng xã hội.Nhiều nhóm người đi bộ thường xuyên tập thể dục vào sáng sớm và chiều tối. Một số trường hợp điều khiển xe máy, ô tô chạy trên tuyến, thậm chí có người dừng xe giữa đường để chụp ảnh, quay video...
Công trường tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vẫn đang được các đơn vị khẩn trương thi công, triển khai nhiều hạng mục như: Thảm nhựa, làm nền, hệ thống thoát nước, thi công cầu, cống cùng nhiều hạng mục kỹ thuật khác... Do vậy, lượng xe tải trọng lớn, xe lu, xe ben, máy rải bê tông nhựa cùng nhiều thiết bị cơ giới thường xuyên hoạt động với cường độ rất cao. Việc người dân tự ý đi vào công trường sẽ dẫn tới nguy cơ va chạm với phương tiện, máy móc thi công, tai nạn giao thông do các hố đào, vật liệu xây dựng và các vị trí đang thi công dang dở.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu EC01, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thông tin, thực tế đã có tình trạng người dân tự ý mở rào, đi theo các đường công vụ hoặc lối dân sinh để vào tuyến cao tốc. Việc này gây mất an toàn và ảnh hưởng phần nào tới hoạt động tổ chức thi công. Khi phát hiện người dân hay ô tô, xe máy đi vào tuyến, nhiều khi công nhân phải tạm dừng hoặc giảm tốc độ vận hành máy móc để tránh gây nguy hiểm, điều đó làm gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.Để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, chính quyền các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn nơi dự án đi qua đã phối hợp với các đơn vị thi công liên quan để tăng cường kiểm tra, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí người dân thường xuyên đi vào; đồng thời tuyên truyền mạnh để người dân hiểu rõ đây là khu vực công trường, chưa phải tuyến đường giao thông đưa vào sử dụng.
Đại diện UBND xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn thông tin, việc người dân tự ý đi vào công trường là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Ngay sau khi xuất hiện tình trạng người dân tự ý vào công trường cao tốc, hay sử dụng những phần nền đường trên cao tốc đang thi công để phơi nông sản, địa phương đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin, mạng xã hội và thông qua các tổ chức đoàn thể địa phương để nâng cao nhận thức người dân. Ông Nông Văn Hiện, người dân sinh sống gần tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (địa phận xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ, do thấy mặt đường rộng, đẹp, bằng phẳng, một số hộ dân thấy thuận tiện nên đã mang nông sản lên phơi chứ không nghĩ điều này ảnh hưởng tới công trình. Sau một thời gian được các đơn vị nhắc nhở, tôi đã không còn thấy họ mang nông sản lên phơi nữa nhưng việc nhiều phương tiện xe máy, ô tô cá nhân lưu thông ở tuyến đường này vẫn diễn ra. Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu EC01 - tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả Nguyễn Văn Tuấn khuyến cáo, trên các tuyến cao tốc đang thi công, mọi tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức giao thông đều chưa hoàn chỉnh. Vì vậy, việc người dân tự ý lưu thông, đi bộ hay tập thể dục trong khu vực này đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Chỉ cần một phương tiện thi công bất ngờ di chuyển hoặc một hạng mục đang thi công phát sinh sự cố cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Cao Bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao thương, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Đông Bắc. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bên cạnh nỗ lực của các đơn vị thi công rất cần sự đồng thuận và ý thức chấp hành của người dân.Tin liên quan
Đắk Lắk thêm hai tuyến cao tốc được đầu tư trước năm 2030
Hai tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk và Bắc - Nam phía Tây sẽ được đầu tư trước năm 2030, tạo đột phá hạ tầng, tăng kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế cho Đắk Lắk.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.












