BNEWS Australia đã cảnh báo các công ty truyền thông xã hội lớn rằng ban lãnh đạo công ty có thể bị bỏ tù nếu không nhanh chóng gỡ bỏ các nội dung cực đoạn trên nền tảng của họ.
Ngày 26/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gặp gỡ một số doanh nghiệp công nghệ lớn, trong đó có Facebook, Twitter và Google để hỏi họ về cách lên kế hoạch ngăn các nền tảng này trở thành "vũ khí" của các phần tử khủng bố, trong bối cảnh Caberra đang cân nhắc đưa ra các luật mới sau vụ thảm sát tại New Zealand.
Phát biểu với báo giới trước cuộc gặp, Thủ tướng Morrison nhận định các nền tảng truyền thông xã hội có thể khiến quảng cáo xuất hiện chỉ trong nửa giây, do đó họ hoàn toàn có thể gỡ bỏ các nội dung khủng bố và nguy hiểm khác ở tốc độ tương tự, cũng như thực sự nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người dân Australia.
Tuy nhiên, sau cuộc gặp này, Tổng Chưởng lý Australia Christian Porter cho rằng phản ứng của các doanh nghiệp là chưa đủ tích cực.
Ông mong muốn qua cuộc thảo luận này, họ các thể giải đáp được làm thế nào để phản ứng nhanh hơn, hoặc làm sao để ngăn ngừa ngay lập tức việc livestream những nội dung bạo lực, cực đoan.
Ông cho biết Chính phủ Australia đang xem xét việc phạt tù đối với lãnh đạo các công ty theo luật mới. Ông cũng cảnh báo luật Australia có khả năng áp dụng vượt qua biên giới dù trụ sở công ty đó ở đâu.
Tuy nhiên, chuyên gia an ninh mạng Nigel Phair của Đại học New South Wales bày tỏ hoài nghi về khả năng áp đặt phạt tù trong trường hợp này, bởi luật này chỉ có thể áp dụng với ban giám đốc tại Australia chứ không phải những nhân vật chịu trách nhiệm duy trì và điều hành nền tảng này ở nơi khác.
Trong khi đó, Facebook khẳng định cam kết hợp tác với các lãnh đạo và cộng đồng tại New Zealand, Australia và các nước khác, cũng như với những công ty truyền thông và công nghệ nhằm giúp ngăn chặn các phát biểu mang tính hận thù và nguy cơ khủng bố.
Chính phủ Australia hiện đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm, bao gồm đại diện của các doanh nghiệp công nghệ để xem xét các biện pháp thích hợp đối với các bài đăng và tài liệu khủng bố lan truyền trên mạng Internet.
Hôm 15/3 vừa qua, vụ thảm sát kinh hoàng nhất tại New Zealand đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của 50 người tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.
Nghi can chính là Brenton Harrison Tarrant, công dân Australia, 28 tuổi và là kẻ theo quan điểm "da trắng thượng đẳng". Kẻ xả súng đã livestream vụ tấn công trên Facebook trong 17 phút.
Đoạn video này không chỉ ngang nhiên xuất hiện trên mạng xã hội mà còn gần như không thể xóa được tận gốc.
Việc đoạn video này được sao chép và đăng lại trên nhiều nền tảng khác trên mạng như Reddit, Twitter hay Youtube, cũng như lan truyền trong các "ngóc ngách" khác trên Internet đã khiến các công ty công nghệ đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ khi không thể kiểm soát và ngăn chặn kịp thời việc phát tán các nội dung mang tính bạo lực, thù địch./.
Tin liên quan
Khó gỡ các phiên bản video vụ xả súng ở New Zealand
Việc ngăn chặn phát tán trên mạng những cảnh bạo lực của vụ xả súng tại New Zealand vẫn là một thách thức lớn đối với các công ty công nghệ toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtBộ Công Thương ban hành quy định mới về quản lý ngoại thương
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
-
DN cần biếtHưng Yên khởi công hai khu, cụm công nghiệp gần 300 ha
Ngày 12/9, tại xã Xuân Trúc, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thổ Hoàng và Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Lạc Đạo.
-
DN cần biếtCải cách môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển
Tư duy chính sách mới sẽ dịch chuyển từ Nhà nước trực tiếp hỗ trợ sang kiến tạo hệ sinh thái toàn diện, nơi Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt nguồn lực và chia sẻ rủi ro thông qua ngân sách nhà nước.
-
DN cần biếtKhởi động Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 2 năm 2026
Bộ Công Thương tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 2 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/12/2026 đến 5/1/2027.
-
DN cần biếtGỡ điểm nghẽn thể chế tạo động lực cho logistics
Hoàn thiện thể chế được xác định là giải pháp then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển logistics Việt Nam theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
-
DN cần biếtCông nghệ cao mở rộng dư địa hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Indonesia
Indonesia tăng đầu tư vào cơ giới hóa, dữ liệu và công nghệ số để nâng năng suất, giảm chi phí nông nghiệp; kinh nghiệm của Việt Nam mở thêm dư địa hợp tác.
-
DN cần biếtNghị quyết 57-NQ/TW: Hiệu quả được đo bằng sản phẩm và kết quả đầu ra
Nghị quyết số 57-NQ/TW được Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ tạo chuyển biến tích cực, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực phát triển của ngành.
-
DN cần biếtĐắk Lắk mở rộng xuất khẩu nông sản vào thị trường Halal
Ngày 10/9, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thủy sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk vào thị trường Halal và tuyên truyền về Hiệp định VIFTA, CEPA năm 2026”.
-
DN cần biếtXúc tiến thương mại mở thêm dư địa cho nông sản Ninh Bình
Ngày 10/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2026.












