Khủng hoảng năng lượng khiến nhiều công ty Đức phải đóng cửa

14:52' - 16/02/2023
BNEWS Theo báo cáo ngày 15/2 của Văn phòng Thống kê liên bang của Đức (Destatis), năm 2022, số công ty lớn đăng ký thành lập mới ở Đức giảm 9,3% so với năm 2021 xuống 115.110 công ty.

Theo Destatis, tình trạng vỡ nợ các công ty ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong năm 2021 cũng tăng, với số công ty lớn phải đóng cửa kinh doanh tăng 2,7% lên gần 90.000 công ty.   

Do giá năng lượng và thực phẩm tăng mạnh vì tác động của xung đột Nga-Ukraine, Đức đối mặt với tỷ lệ lạm phát hằng năm cao kỷ lục, ở mức 7,9% trong năm 2022. Sau khi giảm nhẹ vào cuối năm 2022, lạm phát ở nước này bắt đầu tăng trở lại, lên 8,7% trong tháng 1/2023. 

 
Theo nghiên cứu mới đây của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế châu Âu, Đức là nước tụt hạng nhiều nhất trong xếp hạng các địa điểm kinh doanh quốc tế, từ vị trí thứ 14 năm 2020 xuống vị trí thứ 18.

Nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu trên cho rằng giá năng lượng tăng cao, vấn đề khó có thể thay đổi vào lúc này, cần được coi là động lực để cải thiện các điều kiện đầu tư.

Theo Hiệp hội Các công ty khởi nghiệp Đức, tình hình các công ty khởi nghiệp cũng xấu đi. Năm 2022, số công ty khởi nghiệp thành lập mới ở Đức giảm 18%, xuống dưới 3.000 công ty, trong đó hầu hết các công ty khởi nghiệp được thành lập ở Berlin./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục