BNEWS Ngày hội Thanh niên công nhân nhằm tạo sân chơi sôi nổi cho đoàn viên, thanh niên công nhân; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động, sản xuất, kinh doanh.
Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025, Tỉnh đoàn Kiên Giang phối hợp cùng Công ty cổ phần Thái Bình Kiên Giang đã tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2025 với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, tinh thần lạc quan và khát vọng vươn lên của lực lượng thanh niên công nhân trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc, chị Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang cho rằng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp công nhân Việt Nam, trong đó, lực lượng chiếm phần đông là đoàn viên, thanh niên không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới cùng sự phát triển của đất nước, đoàn viên, thanh niên và công nhân viên chức lao động Kiên Giang đã có những chuyển biến quan trọng, tăng về số lượng, đa dạng về cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp từng bước nâng lên, phát huy vai trò của mình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.Ngày hội Thanh niên công nhân nhằm tạo sân chơi sôi nổi sau thời gian làm việc căng thẳng cho đoàn viên, thanh niên công nhân; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, có những đề xuất sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu; nghiên cứu thiết kế mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm; đảm nhận các công trình, phần việc khoa học kỹ thuật thanh niên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Kiên Giang cũng cho hay, những năm qua, thanh niên công nhân luôn là lực lượng quan trọng, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lực lượng này không chỉ nỗ lực lao động, học tập mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh tại nơi làm việc và nơi cư trú.“Tỉnh đoàn Kiên Giang cam kết luôn đồng hành cùng thanh niên công nhân, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng đến xây dựng tổ chức Đoàn - Hội ngày càng vững mạnh trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân”, chị Thị Phương Hồng nhấn mạnh.
Chị Võ Thị Ngọc Chúc, công nhân Công ty cổ phần Thái Bình Kiên Giang chia sẻ, chị đã gắn bó 8 năm với công ty, từ vị trí công nhân may đến theo dõi bổ sung đơn hàng ở tại các dây chuyền. Trong quá trình lao động, làm việc tại công ty, chị Chúc luôn tích cực học hỏi, nâng cao kỹ thuật, tay nghề, đặc biệt trau dồi kỹ năng giao tiếp ứng xử để tạo sự hòa đồng, gắn kết trong công nhân.“Tôi may mắn được lãnh đạo công ty đưa đi tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức, cùng với đó, bản thân là một người trẻ tôi luôn tâm niệm phải cố gắng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong công nhân. Không chỉ vậy, tôi cũng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động đoàn để giúp mình năng động, tích cực hơn”, chị Chúc nói.
Ngày hội Thanh niên công nhân diễn ra với nhiều chương trình, hoạt động như: Hội thi “Nét đẹp Thanh niên công nhân”, “Tiếng hát thanh niên công nhân”, giải cầu lông nam-nữ, trò chơi dân gian có thưởng và tiệc chiêu đãi 1.000 suất buffet chay miễn phí dành cho công nhân, tặng 100 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty cổ phần Thái Bình Kiên Giang.Tin liên quan
Thương mại biên giới tăng tốc nhờ loạt lợi thế mới
Trong phát triển thương mại biên giới, Quyết định số 189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung cho thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngGiữ hồn phố cũ trong hành trình tái thiết Thủ đô
Phát triển đô thị hiện đại song hành với gìn giữ bản sắc Thủ đô được xem là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình triển khai quy hoạch.
-
Đời sốngQuảng Ninh lên phương án di dời 115 hộ dân vùng “rốn ngập” Khe Sím
Đây là khu vực lòng chảo hiện có 115 hộ dân đang sinh sống trong điều kiện thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai.
-
Đời sốngĐồng Tháp xảy ra hai vụ sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông
Rạng sáng 29/6, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại xã Hội Cư và xã Thanh Hưng, làm chia cắt giao thông, đe dọa nhà cửa và tài sản của người dân.
-
Đời sốngVượt nắng mưa, tăng tốc xây trường nội trú liên cấp vùng biên
Trên các công trường, hơn 350 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục nhiều ca trong ngày, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đưa vào sử dụng trước năm học mới.
-
Đời sốngGiá vé máy bay tuần 6-12/7/2026: Chặng du lịch hè nào đang rẻ nhất?
Giá vé máy bay tuần 6-12/7/2026 tiếp tục hạ nhiệt trên nhiều đường bay nội địa. Cập nhật xu hướng giá của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Sun PhuQuoc Airways.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 29/6
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 29/6 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 29/6, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 6, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngWHO: Hơn 1.300 người tử vong do nắng nóng ở châu Âu
Ngày 28/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hơn 1.300 trường hợp tử vong tại châu Âu kể từ ngày 21/6 có liên quan đến đợt nắng nóng đang thiêu đốt "lục địa già".
-
Đời sốngSạt lở lớn ở Italy, hơn 100 du khách mắc kẹt trong thung lũng
Trận sạt lở đất lớn sau mưa dông tại thung lũng Val di Genova, miền Bắc Italy, đã phá hủy tuyến đường vào khu vực Bedole, khiến hơn 100 du khách bị cô lập.
-
Đời sốngChàng trai Pháp đạp xe vượt 19.000 km tới Việt Nam
Ngày 6/7 tới, Bastien Rebotton, chàng trai 29 tuổi đến từ vùng Savoie ở Đông Nam nước Pháp, sẽ bắt đầu chuyến hành trình dài 19.000 km bằng xe đạp đến Việt Nam.














