Kinh doanh toàn cầu chậm lại do tác động của thuế quan

14:34' - 17/12/2025
BNEWS Hoạt động kinh doanh tại Mỹ, châu Âu và một số khu vực châu Á tiếp tục tăng trưởng chậm hơn khi năm 2025 sắp kết thúc do tác động tiêu cực của các rào cản thương mại gia tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Mỹ – dựa trên phản hồi khảo sát từ khoảng 1.000 nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ – giảm xuống mức 53, từ mức 54,2 của tháng trước và chạm mức thấp nhất trong 6 tháng.

Các chỉ số tương tự được công bố ngày 16/12 cũng chỉ ra sự giảm tốc tại khu vực đồng euro (Eurozone), Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Dù Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu so với các nền kinh tế lớn khác nhưng mức tăng trưởng hoạt động được ghi nhận trong tháng 12 vẫn ở mức chậm nhất trong 10 tháng trở lại đây. Chỉ số PMI của khu vực đồng Euro giảm xuống 51,9 trong tháng 12, từ mức 52,8 của tháng trước.

Trong khi đó, Vương quốc Anh là trường hợp ngoại lệ khi có chỉ số PMI tăng lên, khi những bất ổn xung quanh ngân sách chính phủ tháng 11 và các dự luật thuế trong tương lai được giải tỏa.

 

S&P Global - công ty dữ liệu tổng hợp các cuộc khảo sát - cho biết các doanh nghiệp Mỹ đang chịu ảnh hưởng bởi chi phí gia tăng, do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Chỉ số đo lường chi phí đầu vào của công ty này tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 11/2022. Ông Chris Williamson - nhà kinh tế trưởng về kinh doanh tại S&P Global - nhận định: “Giá cả tăng cao một lần nữa được cho là do thuế quan, với tác động ban đầu đến lĩnh vực sản xuất và giờ đây đang lan sang lĩnh vực dịch vụ, làm tăng nguy cơ về khả năng chi trả”.

Các cuộc khảo sát cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm đã chững lại trong tháng 12 với việc làm trong lĩnh vực dịch vụ gần như ngừng trệ. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp cũng đã tăng lên mức 4,6% trong tháng 11, cao nhất trong hơn 4 năm.

Tuần trước, các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed, tức ngân hàng trung ương) đã cắt giảm lãi suất lần 3 liên tiếp nhưng báo hiệu rằng việc giảm thêm sẽ cần đòi hỏi có các bằng chứng về suy yếu thị trường lao động.

Ông Cyrus de la Rubia - nhà kinh tế trưởng tại Hamburg Commercial Bank 0 nhận định: “Tăng trưởng kinh tế chậm lại vào cuối năm do suy giảm nhẹ trong lĩnh vực sản xuất và đà yếu hơn trong lĩnh vực dịch vụ”. Hoạt động kém hiệu quả hơn ở Eurozone chủ yếu do sụt giảm sản xuất tại Đức, trong khi hoạt động công nghiệp ở Pháp phục hồi không đáng kể.

Các cuộc khảo sát trên được công bố ngay trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 18/12 với kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản và nâng dự báo tăng trưởng cho năm tới. Tuy nhiên, các số liệu không mấy tích cực đang làm lu mờ quan điểm cho rằng ECB đang ở “vị thế tốt” cho việc đưa ra chính sách.

Dù vậy, nền kinh tế toàn cầu dường như đã phục hồi trong quý III năm nay. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết dữ liệu do các nền kinh tế lớn công bố cho thấy đã có sự phục hồi tăng trưởng hằng quý trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) từ 0,7% trong quý II lên 0,8% trong quý III. Tuy nhiên, OECD lưu ý những số liệu này không bao gồm Mỹ, quốc gia vẫn chưa công bố số liệu tăng trưởng quý III do việc đóng cửa chính phủ trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục