Kinh tế Canada tiếp tục tăng trưởng giữa đại dịch

14:40' - 01/10/2020
BNEWS Ngày 30/9, Cơ quan Thống kê Canada (StatsCan) cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này đã tăng 3% trong tháng 7/2020, phù hợp với dự đoán ban đầu của StatsCan.

Mức tăng này bằng gần một nửa so với mức tăng 6,5% trong tháng 6/2020. Theo StatsCan, tất cả 20 lĩnh vực của nền kinh tế Canada đều tăng trưởng, trong đó nông nghiệp, tài chính, bảo hiểm và bất động sản đã phục hồi trở lại như trước đại dịch.

Hoạt động chế tạo tăng 5,9% trong tháng 7/2020, sau khi tăng 15,1% trong tháng 6/2020 nhưng vẫn thấp hơn khoảng 6% so với thời điểm trước đại dịch. Lĩnh vực dịch vụ ăn uống và lưu trú chứng kiến tháng thứ ba liên tiếp tăng hai con số với mức tăng 20,1% trong tháng 7/2020.

Nhìn chung, theo báo cáo của StatsCan, GDP của Canada vẫn thấp hơn 6% so với tháng 2/2020, thời điểm trước đại dịch. Ngoài ra, cơ quan này ước tính sơ bộ, GDP của Canada trong tháng 8/2020 tăng khoảng 1%.

Các chuyên gia dự báo tốc độ tăng trưởng chậm lại trong tháng 8/2020 và các ca mắc COVID-19 gia tăng trong những tuần gần đây sẽ khiến nền kinh tế Canada tăng trưởng chậm lại trong những tháng tới./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục