BNEWS Kinh tế Indonesia trong quý II/2022 đã ghi nhận tăng trưởng cao hơn so với quý đầu, nhờ việc chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 và tình trạng giá hàng hóa tăng cao.
Bất chấp những thách thức mà kinh tế toàn cầu đối mặt, kinh tế Indonesia trong quý II/2022 đã ghi nhận tăng trưởng cao hơn so với quý đầu, nhờ việc chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 và tình trạng giá hàng hóa tăng cao.
Dữ liệu do Cơ quan thống kê trung ương Indonesia công bố ngày 5/8 cho thấy, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã tăng trưởng 5,44% trong giai đoạn từ tháng 4-6 so với cùng kỳ năm ngoái và tăng nhẹ so với mức 5,01% ghi nhận trong quý I.
Lĩnh vực xuất khẩu, vốn đóng góp 25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia, trong quý II đã tăng 19,74% do ảnh hưởng của tình trạng bão giá liên quan xung đột Nga-Ukraine.
Người đứng đầu Cơ quan thống kê trung ương Indonesia, ông Margo Yuwono cho biết, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đã đẩy giá cả các mặt hàng chủ chốt của Indonesia tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực xuất khẩu.
Bên cạnh đó, việc chính phủ nới lỏng các biện pháp chống dịch COVID-19 và chi tiêu nhân dịp lễ Eid al-Fitr gia tăng cũng là những yếu tố thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
Chính phủ Indonesia đã nỗ lực duy trì trợ cấp xã hội dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, góp phần tạo ra mức tăng 5,51% trong tiêu dùng nội địa.
Tuy nhiên, nhà kinh tế cấp cao tại Capital Economics, ông Gareth Leather, dự đoán tăng trưởng kinh tế của Indonesia sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm khi giá hàng hóa giảm và ngành du lịch dần phục hồi sau khi Indonesia mở cửa biên giới.
Ông nhận định, trong khi lượng khách du lịch tăng sẽ giúp thúc đẩy GDP trong quý III và khoảng thời gian sau đó, thì tăng trưởng tiêu dùng nội địa sẽ chững lại. Bên cạnh đó, giảm giá hàng hóa giảm gần đây cùng với đà tăng trưởng toàn cầu giảm tốc cũng sẽ là những tác nhân kìm hãm lĩnh vực xuất khẩu.
Hồi tháng 3, Indonesia đã loại bỏ quy định xét nghiệm PCR bắt buộc với tất cả du khách đến với Indonesia. Quốc gia này đã đón tiếp hơn 740.000 lượt du khách trong nửa đầu năm, tăng hơn 900% so với cùng kỳ năm ngoái./.
Tin liên quan
Indonesia khẳng định ngừng nhập khẩu ngô
Indonesia đã ngừng nhập khẩu ngô ngoại trừ ngô được sử dụng làm nguyên liệu cho các mục đích công nghiệp, chẳng hạn như sản xuất chất ngọt và các mặt hàng khác.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt dự báo
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2026, trong bối cảnh nhu cầu trong nước tích cực giúp bù đắp tác động của cuộc xung đột với Iran.













