Kinh tế Nam Phi phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19

08:13' - 08/06/2022
BNEWS Cơ quan Thống kê Nam Phi (StatsSA) công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng 1,9% trong quý đầu tiên của năm 2022.

Ngày 7/6, Cơ quan Thống kê Nam Phi (StatsSA) công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng 1,9% trong quý đầu tiên của năm 2022, đưa nền kinh tế công nghiệp hóa nhất của "Lục địa Đen" trở lại mức trước đại dịch COVID-19.

 

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn báo cáo của StatsSA cho biết đây là quý thứ hai liên tiếp Nam Phi ghi nhận tăng trưởng, thậm chí GDP thực tế cao hơn chút ít so với trước đại dịch. Lĩnh vực sản xuất, tài chính, dịch vụ và thương mại đã đạt lợi nhuận trong quý đầu tiên, trong khi nông nghiệp tăng ít hơn quý trước và khai thác mỏ và xây dựng bị thu nhỏ lại.

Riêng về sản xuất, 8 trong số 10 ngành công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong quý đầu tiên, trong đó sản xuất là ngành chủ chốt. StatsSA cho biết sản lượng chế tạo tăng mạnh chủ yếu do gia tăng sản xuất xăng dầu và hóa chất, thực phẩm và đồ uống, kim loại và máy móc.

Các ngành công nghiệp hàng đầu đóng góp tích cực vào hoạt động kinh tế trong quý đầu tiên của năm 2022 là sản xuất, tài chính, bất động sản, dịch vụ kinh doanh và thương mại.

Tuy nhiên, sau kết quả tăng trưởng mạnh mẽ của quý IV/2021, tăng trưởng nông nghiệp có phần chững lại trong quý I/2022, chỉ tăng 0,8%. Báo cáo cũng cho thấy sản lượng khai thác thấp hơn trước, chủ yếu do sản xuất kim loại nhóm bạch kim, quặng sắt và vàng giảm.

Ngành xây dựng chứng kiến tình trạng suy giảm quý thứ tư liên tiếp, với số lượng các tòa nhà chung cư và công trình xây dựng giảm đi. Tiêu dùng hộ gia đình, tiêu dùng của chính phủ, xuất khẩu và nhập khẩu đều tiếp tục tăng trưởng trong quý đầu tiên.

Thống kê của StatsSA cũng cho thấy nhập khẩu được thúc đẩy, với sự gia tăng nhu cầu đối với xe cơ giới, linh kiện và phụ tùng; khoáng sản.

Nền kinh tế cũng ghi nhận xuất khẩu gia tăng, chủ yếu do thương mại xe cơ giới, phụ tùng và phụ kiện tăng; sản phẩm khoáng sản; máy móc thiết bị. Lĩnh vực ô tô đóng vai trò quan trọng trong cả thị trường xuất khẩu và nhập khẩu.

StatsSA cho biết đây là kết quả hoạt động kinh tế riêng trong quý đầu năm 2022, điều có nghĩa tác động kinh tế của trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra ở tỉnh KwaZulu-Natal, miền Đông Nam trong tháng 4 vừa qua sẽ chỉ được phản ánh qua kết quả GDP của quý II, dự kiến sẽ được công bố vào tháng 9 tới.

Báo cáo lần này cũng bỏ qua phần lớn tác động của các đợt giảm tải điện năng mạnh mẽ gần đây của Nam Phi - chủ yếu xảy ra vào tháng 3 và tháng 4.

Trong hai năm qua, đại dịch COVID-19 đã "giáng một đòn mạnh" vào nền kinh tế Nam Phi, kéo theo thất nghiệp, nghèo đói và bất bình đẳng gia tăng. Điều này cũng góp phần gây nên các làn sóng chống đối người nước ngoài tới Nam Phi gần đây.

Ngày 31/5 vừa qua, StatsSA cho biết tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã giảm lần đầu tiên trong gần 2 năm, xuống 34,5% trong quý đầu tiên của năm 2022 từ mức 35,3% vào cuối năm ngoái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục