Kinh tế Trung Quốc liệu có thể “cai nghiện” than đá?
Trong bối cảnh mùa Đông lạnh giá đang đến gần, Tổng công ty Điện lưới Nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng nước này có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hoặc ít nhất là phải cung cấp điện với số lượng hạn chế.
Một số nhà phân tích cho rằng xét về nhịp độ tăng tiêu thụ năng lượng song hành với phân tích doanh thu vận tải hàng hóa và khối lượng tín dụng có thể sẽ cho ra những kết quả chính xác hơn nhiều trong việc đánh giá đà phát triển kinh tế so với cách sử dụng những thước đo truyền thống để tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Cũng như nhiều nước công nghiệp phát triển khác, điện đối với Trung Quốc là nguồn lực quan trọng nhất để đảm bảo duy trì hoạt động và phát triển sản xuất không gián đoạn.
* Lý do thiếu điện
Mùa Thu năm nay, Trung Quốc cũng như nhiều nước khác phải đối mặt với tình trạng thiếu điện. Có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, điều kiện thời tiết bất thường cũng như thiên tai đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất điện từ các nguồn thay thế.
Thứ hai, quá trình chuyển đổi nhanh chóng quá mức sang năng lượng tái tạo gắn liền với từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, cụ thể là than đá, đã dẫn đến sự mất cân bằng cung-cầu đối với các phương tiện chuyên chở năng lượng.
Khi năng lượng thay thế không thể đáp ứng, nội lực để khai thác nhiên liệu truyền thống lại không đủ, hậu quả là giá dầu, khí đốt, than đá đều tăng vọt.
Có ý kiến cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng trên thực tế đang có những tác động vượt qua cuộc khủng hoảng trước đó do đại dịch COVID-19 gây ra. Ngành công nghiệp của một số nước, trong đó có Trung Quốc, bắt đầu phục hồi rất nhanh. Nhưng do tốc độ “bình phục” diễn ra không đồng đều, các chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn bị hạn chế nghiêm trọng.
Gián đoạn nguồn cung, thiếu hụt container, tàu thủy, thậm chí cả không đủ tài xế xe tải, tất cả đã làm phức tạp tình hình, trong đó có khâu cung cấp nhiên liệu.
Hậu quả là mùa Thu năm nay, Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu điện trầm trọng. Tại nhiều vùng thậm chí đã phải đưa ra định mức tiêu thụ năng lượng. Các doanh nghiệp buộc phải giảm khối lượng sản xuất, chuyển sang hoạt động vào ban đêm để tránh quá tải lưới điện, thậm chí ngừng sản xuất hoàn toàn.
Mặc dù tình hình bây giờ đã dần ổn định, các biện pháp tích cực của chính phủ nhằm hợp lý hóa giá năng lượng, chống hoạt động đầu cơ và tăng sản lượng khai thác than trong nước đã phát huy tác dụng, song Tổng công ty Điện lưới Nhà nước Trung Quốc vẫn cảnh báo về tình trạng cân bằng cung-cầu năng lượng cực kỳ mong manh trong mùa sưởi ấm này.
Ông Hoàng Hiểu Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Năng lượng Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài Sputnik rằng có vẻ là trong thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ không thể giảm mức lệ thuộc vào than với nhịp độ đã tính toán trước đây.
* Đa dạng hóa nguồn năng lượng
Ngoài than đá, Trung Quốc đang tăng cường nhập khẩu các nguồn năng lượng khác. Nguồn cung khí đốt của Nga cho Trung Quốc thông qua đường ống “sức mạnh Siberia” đã lên tới 7,1 tỷ m3 khí đốt, tức là vượt các cam kết ban đầu về mức cung cấp “nhiên liệu xanh” hàng ngày.
Nhìn chung, khối lượng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trong tháng 1-10/2021 tăng 22,3% hàng năm và lên tới 99 triệu tấn. Trung Quốc cũng dành chú ý cho việc tăng mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Tuần trước, Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc Sinopec đã ký hợp đồng 20 năm với công ty Mỹ Venture Global LNG để cung cấp 4 triệu tấn LNG mỗi năm.
Theo lời chuyên gia Hoàng Hiểu Dũng, tỷ lệ khí đốt tiêu thụ của Trung Quốc theo thời gian sẽ chỉ tăng thêm: “Trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc hiện tại, hệ số tiêu thụ khí đốt tự nhiên đứng thứ ba, chỉ sau than đá và dầu mỏ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tiêu thụ khí đốt tự nhiên sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn và trung hạn. Không còn nghi ngờ gì, khí tự nhiên chắc chắn sẽ thay thế một phần than trong tương lai. Tuy nhiên, quá trình này sẽ không nhanh như vậy. Ngoài ra, cũng có dự kiến phát triển các nguồn năng lượng thay thế khác, bao gồm điện Mặt Trời và phong điện”.
Trung Quốc đã cam kết trách nhiệm đạt thành tựu phát thải mức cao nhất trước năm 2030 và đạt trung hòa carbon vào năm 2060. Tất nhiên trong trường hợp này, ưu tiên hàng đầu phải là từ bỏ than và chuyển sang các nguồn năng lượng sạch.
Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào than, chiếm tới 52% trong cán cân năng lượng, kế hoạch 5 năm hiện tại tính đến năm 2025 của nước này đang hướng đến việc giảm tỷ trọng than và tăng tỷ trọng nhiên liệu phi hóa thạch trong cán cân năng lượng lên 20%.
Là một trong ba “trận chiến cam go” cùng với đấu tranh chống đói nghèo và rủi ro tài chính, đấu tranh chống ô nhiễm môi trường đang là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Do đó, không loại trừ khả năng là Trung Quốc sẽ buộc phải cậy nhờ vào nhập khẩu nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu nội tại./.
Tin liên quan
-
Phân tích - Dự báo
“Bóng ma” suy thoái của Trung Quốc bao trùm nền kinh tế toàn cầu
06:30' - 12/11/2021
Châu Á sẽ là khu vực đầu tiên chịu liên lụy từ chiều hướng suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
-
Thị trường
Hàn Quốc phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu từ Trung Quốc
18:33' - 11/11/2021
Hàn Quốc đang phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu từ Trung Quốc, nhất là với nhóm phân đạm urê, magiê dùng để sản xuất thân ô tô, lithium, dung dịch nước xử lý khi thải động cơ Diesel...
-
Phân tích - Dự báo
Indonesia hưởng lợi từ cuộc chiến than đá giữa Trung Quốc và Australia
05:30' - 11/11/2021
Việc Trung Quốc tăng cường mua than Indonesia đã khiến giá than Indonesia tăng chóng mặt. Giá than tiêu chuẩn tại Indonesia đã tăng hơn 60% trong ba tháng tính đến tháng 9/2021.
-
Thị trường
Australia sẽ duy trì khai thác than đá trong nhiều thập kỷ tới
06:30' - 09/11/2021
Australia có nguồn than đá với chất lượng cao nhất thế giới, vì vậy nước này có thể tiếp tục duy trì thị trường than trong nhiều thập kỷ tới.
-
Thị trường
Nguồn cung than đá của Trung Quốc cải thiện
07:50' - 03/11/2021
Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết nguồn cung than đá của nước này đã cải thiện đáng kể nhờ sản lượng khai thác than tăng và giá cả ổn định.
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báo
"Liều doping" cho kinh tế Nhật Bản
05:30' - 12/12/2025
Hạ viện Nhật Bản ngày 11/12 thông qua ngân sách bổ sung 18.300 tỷ yen (khoảng 118 tỷ USD) cho tài khóa hiện tại kết thúc vào tháng 3/2026.
-
Phân tích - Dự báo
Áp lực cải cách đặt kinh tế Nhật Bản vào bước ngoặt mới
05:30' - 11/12/2025
Từ gói kích thích kinh tế 22.000 tỷ yen đến bài toán nợ công, lạm phát và khả năng đảo chiều chính sách tiền tệ, Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Takaichi đang đứng trước ngã rẽ quan trọng.
-
Phân tích - Dự báo
ADB: Xuất khẩu "lội ngược dòng", kinh tế Trung Quốc trở lại đường đua
18:42' - 10/12/2025
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 10/12 đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Trung Quốc từ 4,7% lên 4,8%.
-
Phân tích - Dự báo
ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam
16:55' - 10/12/2025
Việt Nam là điểm sáng nổi bật khi được ADB điều chỉnh mức tăng trưởng lên tới 7,4%, tăng đáng kể so với dự báo trước đó là 6,7%.
-
Phân tích - Dự báo
Triển vọng sáng của kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) năm 2026
15:17' - 10/12/2025
Kết quả thăm dò mới nhất của HKGCC cho thấy khoảng 50% số công ty được khảo sát lạc quan về triển vọng kinh tế của Hong Kong trong năm 2026, tăng đáng kể so với chỉ 18% hồi năm 2024.
-
Phân tích - Dự báo
IMF: Tăng trưởng vùng Vịnh sẽ khởi sắc nhờ kinh tế phi dầu mỏ
13:45' - 08/12/2025
IMF đánh giá bất chấp bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, các nền kinh tế Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ duy trì đà tăng trưởng khởi sắc hiện nay nhờ hoạt động kinh tế phi dầu mỏ mạnh mẽ.
-
Phân tích - Dự báo
Ngành hàng không châu Á – Thái Bình Dương năm 2026 tiếp tục tăng trưởng
19:37' - 07/12/2025
Hiệp hội Hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA) dự báo ngành hàng không châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026 tới nhờ nhu cầu mạnh mẽ.
-
Phân tích - Dự báo
Đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn dầu khí ở châu Phi sẽ đạt 41 tỷ USD vào 2026
19:29' - 07/12/2025
Đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn dầu khí tại châu Phi dự kiến tăng lên 41 tỷ USD vào năm 2026, chủ yếu nhờ sự mở rộng của các dự án khai thác ngoài khơi.
-
Phân tích - Dự báo
Virus cúm gia cầm có thể gây đại dịch tồi tệ hơn COVID-19 nếu đột biến
10:37' - 28/11/2025
Viện Pasteur (Pháp) nhận định virus cúm gia cầm có thể dẫn đến một đại dịch tồi tệ hơn cả COVID-19 nếu nó đột biến và có khả năng lây truyền giữa người với người.

Kinh tế Trung Quốc liệu có thể “cai nghiện” than đá? Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN