BNEWS Chiều 27/6, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025.
Nhiều vấn đề nóng trong công tác tổ chức kỳ thi, đảm bảo an ninh, an toàn đã được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an trao đổi, làm rõ.
Tại họp báo, thông tin về vấn đề lộ lọt đề thi môn Toán, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương cho biết: Trước và trong quá trình tổ chức thi, Ban chỉ đạo kỳ thi cấp quốc gia đã lưu ý, tập huấn rất kỹ về việc phòng chống gian lận công nghệ cao, cảnh báo tới cán bộ coi thi và các thí sinh.
Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi môn Toán, không có thông tin về lộ lọt đề thi. Nhưng tối 26/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lọt đề thi trong giờ làm bài thi môn Toán. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc ngay với Bộ Công an để trao đổi về vấn đề này, truy tìm nguồn gốc, xác minh để có phương án xử lý nghiêm theo đúng quy chế.
Trung tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết: Lực lượng an ninh đã tiến hành truy xét, truy tìm, xác minh và đến nay đã xác định được 3 đối tượng sử dụng ứng dụng AI ở trên 2 hội đồng thi, các đối tượng này sau khi sử dụng điện thoại chụp một phần câu hỏi của đề thi đã chuyển qua ứng dụng AI để giải đề.Đối với trường hợp ở Hội đồng thi Lâm Đồng, thí sinh sử dụng công nghệ cao - camera gắn vào áo, chụp đề thi gửi ra ngoài nhờ người khác giải hộ. Cơ quan công an đã xác minh, gọi hỏi và các thí sinh này đã thừa nhận sai phạm của mình. Thời gian tới, cơ quan công an sẽ củng cố hồ sơ, tài liệu, căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả xảy ra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đại diện Bộ Công an cũng khẳng định: Đây là sự việc xảy ra ở nhóm đối tượng nhỏ, trong thời gian làm bài thi thì không xảy ra lộ lọt, ảnh hưởng đến tâm lý chung của xã hội, không làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi. Giải đáp băn khoăn của các thí sinh, giáo viên về độ khó của đề thi, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Đây là vấn đề đã được Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 trao đổi, quán triệt trước khi tổ chức ra đề thi. Do đây là năm đầu thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nên tinh thần là không đột ngột thay đổi trạng thái, độ khó của đề thi.Năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành cấu trúc, định dạng đề thi tham khảo để học sinh làm quen, giáo viên có định hướng, xem xét để ôn tập. Hội đồng làm đề thi cũng đã thực hiện thử nghiệm đề thi trên diện rộng ở cả 3 miền để đánh giá khả năng đáp ứng của các em, từ đó điều chỉnh thích hợp về độ khó khi ra đề. Tất cả các số liệu về công tác thử nghiệm đề thi, phổ điểm đã được trao đổi kỹ lưỡng ở các tổ làm đề.
Xuất phát từ đó, Ban đề thi đã trao đổi kỹ lưỡng, yêu cầu bám sát định dạng đề thi tham khảo đã công bố, độ khó dựa trên thử nghiệm thực tế tại 3 miền trên cả nước. Trước thông tin về một số môn khó như Toán và Tiếng Anh, Ban đề thi ghi nhận và sẽ xem xét cụ thể, căn cứ dựa trên kết quả chấm thi để đánh giá.
Ông Nguyễn Ngọc Hà cũng cho biết: Đây là năm đầu tiên xây dựng đề thi không theo ngân hàng đề thi (như quy trình đã được sử dụng ở các kỳ thi trước đây), mà sử dụng đề thi theo thư viện đề thi nhưng thư viện này cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Việc xây dựng đề thi dựa theo các đề thi tham khảo đã được thử nghiệm về độ khó.Đặc biệt, đề thi năm nay được xây dựng rất khác so với những năm trước. Ma trận đề thi được xây dựng ngẫu nhiên ngay trong quá trình làm đề, không ai biết trước được ma trận. Trước đây, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, đề thi có ma trận trước nhưng năm nay, khi làm đề thi, phần mềm sẽ tạo ra ma trận ngẫu nhiên theo từng cấp độ tư duy, nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
Điều này giúp đảm bảo tính khách quan trong quá trình xây dựng, khó đoán định được trước. Đây cũng chính là cách thức để học sinh học thật, hướng tới thi thật, không phải học ứng phó.
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-cong-an-da-phat-hien-cac-truong-hop-thi-sinh-chup-de-nho-ai-giai-ho-post1046803.vnp
Tin liên quan
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Kiểm soát tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận
Trước dấu hiệu sử dụng trí tuệ nhân tạo và thiết bị công nghệ cao để gian lận trong ngày thi đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu siết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra cháy
Hai vụ cháy tại nhà dân và cơ sở sản xuất ở TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 3-4/10, trong bối cảnh mưa lớn, ngập cục bộ, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ và sự cố điện.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc hướng tới hệ thống giao thông an toàn, chuẩn quốc tế trước APEC 2027
Các tuyến giao thông phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được định hướng vừa đáp ứng yêu cầu phân luồng sự kiện, vừa tạo nền tảng cho hệ thống giao thông hiện đại, vận hành lâu dài.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại tại phường Yên Hòa
Ba công trình trường học tại phường Yên Hòa, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 513 tỷ đồng, được khánh thành, bổ sung cơ sở vật chất hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.
-
Kinh tế xã hộiĐổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành động lực nâng năng suất, sức cạnh tranh và tạo giá trị mới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phản hồi kiến nghị bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng hơn.
-
Kinh tế xã hộiLao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung
Quảng Trị và Savannakhet hoàn thiện hồ sơ, cơ chế để trình Chính phủ hai nước ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới Lao Bảo - Densavan vào tháng 12/2026.












