BNEWS Xu hướng tăng lãi suất của Ngân hàng trung ương Canada (BoC) và khả năng suy thoái đang bắt đầu gây áp lực lên nhu cầu vay thế chấp.
Các nhà theo dõi ngành bất động sản cho biết thị trường nhà ở của Canada đã phát triển trong nhiều năm.
Tuy nhiên, xu hướng tăng lãi suất của Ngân hàng trung ương Canada (BoC) và khả năng suy thoái đang dẫn đến một thực tế kinh tế mới, đồng thời bắt đầu gây áp lực lên nhu cầu vay thế chấp.
David Larock, một nhà môi giới thế chấp và là Chủ tịch của Integrated Mortgage Planners Inc., dự báo hoạt động kinh doanh của mình sẽ giảm sút do các điều kiện mới.
Leah Zlatkin, chuyên gia môi giới cho biết cô đang thấy sự thay đổi về loại khách hàng. Những khách hàng tìm kiếm các khoản vay thế chấp mới có xu hướng ít theo kênh truyền thống hơn và đòi hỏi sự linh hoạt hơn.Nhiều khách hàng vẫn đang đứng ngoài quan sát thị trường. Zlatkin cho rằng vấn đề đặt ra là giá sẽ đi về đâu trong vài tháng tới và liệu nỗi sợ hãi về một cuộc suy thoái kéo dài có trở thành hiện thực hay không.
Rất nhiều người đang chờ đợi, muốn xem điều gì sẽ xảy ra với đợt tăng lãi suất tiếp theo trước khi họ tham gia vào thị trường.
Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất chính sách bốn lần trong năm nay, từ 0,25% lên 2,5%. Sự đi xuống của thị trường thế chấp cũng đã có một số tác động đối với các doanh nghiệp cung cấp thế chấp. Những công ty này đã nhanh chóng tăng lãi suất để theo sát sự thay đổi của BoC. Jaeme Gloyn - chuyên gia phân tích của Ngân hàng Quốc gia Canada cho rằng hoạt động kém hiệu quả tương đối của thế chấp mua đất sẽ còn tồn tại trong thời gian tới, ít nhất là cho đến khi sự không chắc chắn xung quanh những rủi ro này giảm bớt./.>>>Triển vọng ảm đạm của kinh tế Canada
Tin liên quan
CH Czech kiềm chế đà tăng lãi suất ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Czech (CNB) ngày 4/8 thông báo quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức 7% sau 7 lần tăng lãi suất trên mức tiêu chuẩn trên 0,25 điểm phần trăm.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.
-
Tài chính & Ngân hàngTài chính số mở rộng dòng vốn đặt ra thách thức pháp lý mới
Chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận vốn, thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, song đồng thời kéo theo những rủi ro pháp lý mới.
-
Tài chính & Ngân hàngThêm 50.000 tỷ đồng vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp
Đối tượng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi là các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.









