BNEWS Nhiều hành khách lần đầu trải nghiệm đoàn tàu chất lượng cao (SE19/SE20) chặng Hà Nội - Đà Nẵng khai trương tối 20/10 bày tỏ sự hài lòng với nhiều dịch vụ, tiện ích mà ngành đường sắt mang lại.
Là một trong những hành khách lần đầu được trải nghiệm trên tàu SE19, anh Trần Nam Hải, Giám đốc Ngân hàng Thương mai cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Quảng Bình chia sẻ, anh thường xuyên đi công tác giữa Hà Nội và Quảng Bình, tuy nhiên, anh cũng ít khi đi tàu vì đặc thù công việc. Sau khi biết thông tin qua báo chí, ngày 20/10, ngành đường sắt khai trương đoàn tàu chất lượng cao Hà Nội - Đà Nẵng, anh đã quyết định trải nghiệm xem có gì mới.
Anh Trần Nam Hải tâm sự: “Thời gian trước tôi đi tàu nhưng luôn bị ám ảnh bởi mùi tàu, đặc biệt là khu vệ sinh không được sạch sẽ cho lắm. Tuy nhiên, với đoàn tàu SE19 vừa khai trương, tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Khu vệ sinh rất sạch sẽ, trên tàu điều hoà nhiệt độ để ở mức dễ chịu, nhân viên rất ân cần. Đây là sự thay đổi căn bản mà ngành đường sắt đã làm trong thời gian vừa qua. Tới đây, nếu có dịp đi Hà Nội công tác, tôi sẽ chọn đi tàu vì tiện lợi cũng như độ an toàn cao”.
Chị Nguyễn Như Hiền (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, trước nay chị hay đi du lịch bằng máy bay. Qua thông tin báo chí, ngành đường sắt khai trương đoàn tàu chất lượng cao nên chị quyết định đi tàu để trải nghiệm. Tàu sạch sẽ, đẹp hơn nhiều so với trước đây; giá vé hợp lý. Sau chuyến đi này, nếu có dịp công tác, du lịch, chị sẽ lựa chọn đi tàu.
Theo quan sát của phóng viên TTXVN, chuyến tàu SE19 khai trương tối 20/10 có rất đông hành khách nước ngoài đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỏ ra rất thân thiện, vui vẻ trả lời phóng viên, hai hành khách đến từ Hongkong (Trung Quốc) cho biết, rất thích thú khi được đi chuyến tàu này để đến Huế.
Cảm nhận đầu tiên là tàu sạch sẽ, thoải mái. Hai hành khách cũng rất chăm chú nghiên cứu cuốn catalog được đặt tại mỗi khoang hành khách và họ cho biết sẽ khám phá dịch vụ ăn uống, các đặc sản vùng miền được đặt hàng ngay trên tàu.
Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR cho biết, đoàn tàu SE19/SE20 sẽ trở thành một trong những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ mà ngành đường sắt đem đến cho hành khách. Ngoài ra, tại ga Hà Nội và một số ga lớn như: Ninh Bình, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, ngành đường sắt cũng đưa vào khai thác phòng đợi VIP từ ngày 20/10.
Vì vậy, hành khách đi tàu SE19/SE20 hoặc một số tàu chất lượng cao khác sẽ được bố trí phòng VIP ngồi đợi tàu và có lối ra ga, lên tàu riêng. Cùng với đó, các dịch vụ xe đưa, đón khách tại nhà cũng tiếp tục được triển khai. Trong thời gian tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ từng bước nhân rộng trên một số tuyến đường sắt khác.
Tuyến SE19/SE20 sẽ có 28 toa xe thay đổi và chất lượng nội thất mới ở khu vực ghế ngồi, giường nằm, nhà vệ sinh nhằm giúp khách hàng thoải mái hơn trong mỗi chuyến đi.Điển hình, khu vực giường nằm được thay mới chăn, ga gối và trang trí lại thành vách toa xe. Đồng thời, hệ thống điều hòa bổ sung thêm nút điều chỉnh cửa xả gió để du khách có thể tự điều chỉnh nhiệt độ và hướng gió theo nhu cầu.
Tin liên quan
Liên danh Đèo Cả được lập dự án đường sắt Việt - Lào
Dự án đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ, phân đoạn trên đất Việt Nam của tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng đã xác định được nhà đầu tư đề xuất dự án theo phương thức PPP.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước EFTA
Đại sứ Na Uy và Thụy Sĩ đánh giá FTA Việt Nam – EFTA tạo cơ hội mở rộng thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
-
Kinh tế Việt NamBộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Thành công của VEFTA đo bằng dự án, công nghệ và chuỗi cung ứng
Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đề xuất bốn lĩnh vực hợp tác trọng tâm nhằm tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA.
-
Kinh tế Việt NamTổng thống Guy Parmelin dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026
Chiều 18/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026 diễn ra tại Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%
An Giang quyết tâm dồn toàn lực kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%, bảo đảm hoàn thành mục tiêu cả năm đạt từ 10,71% trở lên.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng mở rộng thị trường du lịch từ hơn 7.000 kết nối giao thương
Lễ khai mạc Không gian Business & Kết nối B2B trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) chính thức diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.
-
Kinh tế Việt NamTạo đột phá từ cải cách thể chế, quyết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số
Sáng 18/10, thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nhiều kết quả quan trọng năm 2026, đặc biệt là cải cách thể chế và cắt giảm chi phí kỷ lục.
-
Kinh tế Việt NamTạo đột phá tăng trưởng năm 2027, lấy kết quả thực hiện làm thước đo
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong 9 tháng năm 2026, với mức tăng trưởng GDP đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.
-
Kinh tế Việt NamĐường Hồ Chí Minh cơ bản nối thông, chuyển sang nâng cấp mở rộng
Đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), tổng chiều dài 3.183km, gồm tuyến chính dài 2.499km và nhánh phía Tây dài 684km.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ áp lực lãi suất, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số
Sáng 18/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.




















