BNEWS Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã không tìm được điểm đột phá cho tiến trình đàm phán giữa hai bên về thỏa thuận thương mại hậu Brexit.
Trong cuộc điện đàm tối 17/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã không tìm được điểm đột phá cho tiến trình đàm phán giữa hai bên về thỏa thuận thương mại hậu Brexit hiện đang trong giai đoạn "nước rút".
Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm, bà Ursula von der Leyen hoan nghênh việc hai bên đạt được tiến bộ đáng kể trong nhiều vấn đề đàm phán, song bà khẳng định hai bên vẫn bất đồng lớn, cụ thể trong vấn đề đánh bắt cá. Bà thừa nhận việc thu hẹp những bất đồng đó sẽ là những thách thức và các cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ tiếp diễn trong ngày 18/12.
Tại London, người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Johnson đánh giá cuộc đàm phán đang trong tình thế "nghiêm trọng", thời gian ngày một thu hẹp và khả năng cao không thể đạt được thỏa thuận trừ khi EU thay đổi lập trường.
Cuộc điện đàm diễn ra sau khi các nhóm chính trị tại Nghị viện châu Âu (EP) cảnh báo nếu không tiếp nhận được văn bản của thỏa thuận vào ngày 20/12 tới, họ sẽ không thể thông qua văn kiện này trước khi Anh chính thức rời khỏi thị trường chung châu Âu vào ngày 31/12.
Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, Michel Barnier thông báo với các nghị sĩ EP rằng văn bản thỏa thuận có thể có được vào sáng 18/12, tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tình thế khó khăn do vấn đề đánh bắt cá vẫn là điểm tắc trong quá trình đàm phán giữa hai bên.
Sau khi trao đổi trực tuyến với Phó Chủ tịch EU Maros Sefkovic, Chánh văn phòng Nội các Anh Michael Gove cho rằng khả năng đạt được đột phá trong vấn đề này "chưa đến 50%".
Các nguồn tin ngoại giao của EU cho biết các phái viên của 27 quốc gia thành viên khối tại Brussels sẽ được cập nhật những thông tin mới nhất về đàm phán thương mại với Anh vào lúc 8h30 phút ngày 18/12 giờ GMT, tức 15h30 phút theo giờ Hà Nội.
Theo các nguồn tin trên, EU hiện đang coi cuối tuần này là thời điểm mục tiêu để hoàn tất một thỏa thuận mới đầy khó khăn với Anh, mặc dù trước đó cùng ngày Anh nói rằng khả năng đạt được một thỏa thuận thấp hơn 50%.
Trong khi đó, một nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Đức cho biết Anh đang cho thấy một số động thái trong đàm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit./.
Tin liên quan
Brexit không thỏa thuận: Con đường trở lại bàn đàm phán sẽ khó khăn hơn
Những hậu quả của một Brexit không thỏa thuận sẽ góp phần quyết định xem các nhà đàm phán của Anh và EU có thể quay trở lại với các cuộc thảo luận mang tính xây dựng sớm hay không.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.












