BNEWS Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba trong hai ngày 18-19/9 tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Hiện dư luận và truyền thông tại Hàn Quốc và Mỹ đang rất chú ý và cập nhật nhiều thông tin liên quan sự kiện này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hội nghị lần này nhận được sự chú ý đặc biệt từ dư luận Hàn Quốc. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 17/9 đưa tin, một số tổ chức dân sự Hàn Quốc, như Liên đoàn người dân vì Hòa bình, đã tổ chức buổi họp báo tại quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul để cầu chúc cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 diễn ra thành công.
Các tổ chức đánh giá Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này là bước đi chủ động của toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn để đi đến hòa bình và thống nhất.
Các tổ chức dân sự cũng hối thúc Tổng thống Moon Jae-in đóng vai trò trung gian tích cực thúc đẩy Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Không chỉ ở Hàn Quốc, truyền thông tại Mỹ cũng liên tục đăng tải các bài viết về sự kiện này. Hãng tin Bloomberg đánh giá chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ một lần nữa thử nghiệm năng lực của ông trong vai trò làm “cầu nối” giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ.
Bloomberg nhận định tình hình tại Bình Nhưỡng sẽ không dễ dàng đối với Tổng thống Moon Jae-in.
Để thúc đẩy triển vọng về một Hiệp định hòa bình dự kiến được đưa ra trong năm nay, lãnh đạo hai miền Triều Tiên sẽ phải tìm kiếm phương án để thúc đẩy đàm phán liên quan vấn đề vũ khí hạt nhân.
Hãng tin Mỹ dẫn phát biểu của Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Chung-in, cho biết Tổng thống Moon sẽ thuyết phục ông Kim Jong-un có các bước đi phi hạt nhân hóa “một cách táo bạo, sáng tạo”.
Trong khi đó, hãng tin AP cũng cho rằng Tổng thống Moon Jae-in đang đứng trước thách thức to lớn vì ông sẽ phải đi tới những kết quả thực chất, thay vì nội dung nhất trí mơ hồ về phi hạt nhân hóa mà Mỹ và Triều Tiên đã đạt được hồi tháng 6, từ đó góp phần đưa đối thoại Mỹ-Triều quay trở lại quỹ đạo.
Hội nghị Thượng đỉnh lần này gồm 3 nội dung lớn là cải thiện và phát triển quan hệ liên Triều, thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa và giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên.
Theo ông Im Jong-seok, Chánh Văn phòng Nhà Xanh, phi hạt nhân hóa sẽ là nội dung ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Tổng thống Hàn Quốc sẽ đóng vai trò như một nhà trung gian giúp thu hẹp khoảng cách giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ để mở đường tháo gỡ những bế tắc hiện tại.
Ông Im Jong-seok nêu rõ Hàn Quốc một mặt sẽ tác động để Triều Tiên đẩy nhanh quá trình phi hạt nhân hóa, mặt khác sẽ hối thúc Mỹ có những biện pháp tương ứng để nhanh chóng nối lại không khí đối thoại chân thành nhằm thiết lập mối quan hệ mới, hòa bình giữa hai quốc gia.
Ngoài ra, ông Im Jong-seok cũng cho biết lãnh đạo hai miền sẽ thảo luận riêng một cách sâu rộng các biện pháp mới nhằm thực hiện một cách hiệu quả hơn công tác đoàn tụ, giúp xoa dịu nỗi đau chia cắt của các gia đình bị ly tán trong chiến tranh.
Trên thực tế, hai miền Triều Tiên đang thảo luận về việc thiết lập một cơ chế lâu dài nhằm thực hiện các cuộc đoàn tụ một cách thường xuyên hơn và bao gồm tất cả những người đăng ký hoặc thực hiện các cuộc đoàn tụ trực tuyến.
Trước đó, Phủ tổng thống Hàn Quốc đã công bố lịch trình cụ thể Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba tại Bình Nhưỡng. Theo đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới sân bay Bình Nhưỡng vào lúc 10h sáng 18/9 giờ địa phương (8h giờ Việt Nam).
Sau bữa tiệc trưa, lãnh đạo hai miền sẽ bước vào họp thượng đỉnh. Chiều tối cùng ngày, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng dự buổi biểu diễn nghệ thuật chào mừng, sau đó dùng tiệc chiêu đãi tối. Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiếp tục hội đàm thượng đỉnh vào sáng 19/9, sau đó sẽ họp báo chung./.
>>>Những nhận định về hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba
Tin liên quan
Một ngày trước cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba
Truyền thông nhà nước Triều Tiên kêu gọi tăng cường các nỗ lực trên cơ sở những kết quả hai nước đã đạt được kể từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tháng 4/2018 vừa qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột Trung Đông làm thay đổi các tuyến vận chuyển dầu toàn cầu
Về cơ bản, mọi quốc gia xuất khẩu dầu có tuyến vận chuyển thay thế đều đang tận dụng các tuyến vận chuyển, còn những nước chưa có thì đang lên kế hoạch xây dựng.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng xanh giúp Australia thu hút "đại gia" công nghệ Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, giới chuyên gia quốc tế nhận định các "ông lớn" công nghệ Mỹ đang chuyển hướng quan tâm đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Australia.
-
Kinh tế Thế giớiAnh sắp công bố lộ trình phục hồi kinh tế quốc gia
Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey ngày 7/9 sẽ trình bày chương trình nghị sự kinh tế của chính phủ trước thềm dự toán ngân sách đầu tiên của Thủ tướng mới nhậm chức Andy Burnham vào tháng 10.
-
Kinh tế Thế giớiĐức tận dụng làn sóng đầu tư mới tại châu Âu
Theo Handelsblatt, kinh tế Đức đang phát đi những tín hiệu tích cực hơn dự báo, nhờ xuất khẩu sang châu Âu tăng mạnh, sản xuất công nghiệp ổn định và đơn hàng mới phục hồi.
-
Kinh tế Thế giớiCanada định hình lại chiến lược kinh tế trước sức ép thuế quan
Căng thẳng thương mại kéo dài với Mỹ đang tạo sức ép ngày càng lớn lên nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiNga-Ukraine tạm ngừng bắn trong 3 ngày
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/9, xung đột Nga-Ukraine có diễn biến bất ngờ khi tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/9.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Một loạt các thông tin kinh tế thế giới G20; Diễn đàn Kinh tế phương Đông; Mỹ ngày 3/9 đã áp mức thuế quan 100% đối với thiết bị bay không người lái của Trung Quốc… nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản rót hàng chục tỷ USD xây hạ tầng AI, vươn lên top 3 thế giới
Nhật Bản đặt mục tiêu tăng hơn 4 lần năng lực xử lý dữ liệu AI trong 8 năm tới, với hàng chục tỷ USD đầu tư trung tâm dữ liệu nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ.











