Sau 12 năm, Triều Tiên nối lại chặng bay tới Đại Liên - Trung Quốc

11:41' - 15/09/2018
BNEWS Ngày 15/9, Triều Tiên đã tái vận hành chuyến bay thuê bao nối thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên với thành phố Đại Liên của Trung Quốc sau 12 năm dừng hoạt động.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đường bay Bình Nhưỡng - Đại Liên, bị gián đoạn từ tháng 11/2006, sẽ có 2 chuyến vào thứ Năm và Chủ Nhật hằng tuần.

Khách du lịch Trung Quốc có thể sử dụng dịch vụ đường bay này theo hình thức đặt vé và gói du lịch đoàn thể thông qua các công ty lữ hành.

Các công ty lữ hành Trung Quốc cho biết chuyến bay mang số hiệu JS821 của Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên chở 67 hành khách đã đáp xuống sân bay quốc tế Đại Liên vào lúc 15h10 ngày 13/9 (giờ địa phương) và quay trở lại Bình Nhưỡng sau 1 giờ bay.

Việc Chính phủ Trung Quốc cấp phép tái hoạt động đường bay này được xem là biện pháp nhằm củng cố mối quan hệ Trung-Triều, qua đó tăng cường vai trò ảnh hưởng của Bắc Kinh trong các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục