Lĩnh vực bán lẻ tại Singapore tiếp tục chiều hướng cải thiện

08:10' - 08/09/2020
BNEWS Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Singapore, lĩnh vực bán lẻ tại nước này tiếp tục cải thiện, với mức giảm doanh thu trong tháng 7/2020 được thu hẹp so với mức giảm của tháng trước đó.
Doanh số bán lẻ của Singapore trong tháng Bảy giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tháng Sáu giảm tới 27,7%. Nếu không tính doanh số các phương tiện gắn động cơ, mức giảm của tháng Bảy là 7,7%.

Nếu so sánh theo cơ sở từng tháng, doanh số bán lẻ trong tháng 7/2020 tăng tới 27,4% và mức tăng này là 19,5% nếu không tính tới doanh số bán các phương tiện gắn động cơ.  

Cơ quan Thống kê Singapore ước tính tổng doanh số bán lẻ đạt mức 3,3 tỷ SGD (2,2 tỷ USD) trong tháng 7/2020, trong đó doanh số bán lẻ trực tuyến chiếm khoảng 11%.

Doanh thu từ các siêu thị và đại siêu thị đã tăng vọt tới 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu từ các trang thiết bị truyền thông, viễn thông và máy tính cũng tăng tới 27,4%.

Trong khi đó, các cửa hàng bách hóa, các cửa hiệu quần áo, giày dép, đồng hồ, đồ trang sức tiếp tục ghi nhận mức sụt giảm doanh số nghiêm trọng, giảm khoảng 21-32,1% do tác động tiêu cực từ việc có quá ít khách du lịch tới Singapore.

Doanh thu từ dịch vụ thực phẩm, ăn uống trong tháng 7/2020 giảm 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái, con số này được cải thiện rất nhiều so với mức sụt giảm kỷ lục 43,6% trong tháng 6/2020.

Nếu tính theo từng tháng, doanh thu tháng 7/2020 trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, thực phẩm tăng 29,2% so với tháng 6/2020. Tổng doanh thu của dịch vụ ăn uống, thực phẩm trong tháng 7/2020 ước tính đạt 665 triệu SGD, trong đó doanh số bán đồ ăn uống trực tuyến chiếm khoảng 21,1%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục