Lợi nhuận ròng của Toyota tăng cao trong quý III tài khóa 2020-2021

17:13' - 10/02/2021
BNEWS Toyota dự báo lợi nhuận ròng tài khóa 2020 -2021 sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ yen, tăng 480 tỷ yen so với ước tính trước đó.
Hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản, Toyota Motor Corp. ngày 10/2 cho biết lợi nhuận ròng quý III tài khóa 2020-2021 (tính đến hết tháng 3/2021) tăng 50%, qua đó nâng dự báo lợi nhuận cả tài khóa, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô dần phục hồi từ đại dịch.

Cụ thể, hãng Toyota thu được 838,7 tỷ yen (8 tỷ USD) trong ba tháng tính đến tháng 12/2020, tăng 279,4 tỷ yen so với cùng kỳ tài khóa trước đó. Trên cơ sở đó hãng đã điều chỉnh dự báo doanh thu cả tài khóa. Cụ thể là Toyota dự báo lợi nhuận ròng tài khóa 2020 -2021 sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ yen, tăng 480 tỷ yen so với ước tính trước đó, trong khi doanh thu dự báo đạt 26,5 nghìn tỷ yen, tăng 500 tỷ yen so với dự báo trước đó.

Hãng Toyota đã vượt qua hãng Volkswagen (Đức) hồi năm ngoái để trở thành hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Giới chuyên ra cho rằng hãng Toyota đã phục hồi nhanh hơn một số đối thủ cạnh tranh từ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bởi tác động xấu của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đại dịch đã gây thiệt hại nặng nề cho lĩnh vực ô tô toàn cầu nhưng nhu cầu phục hồi nhanh chóng trong sáu tháng cuối năm 2020, đặc biệt là ở Mỹ và Trung Quốc.

Trước đó ngày 9/2, hãng sản xuất ô tô đồng hương Honda đã điều chỉnh hạ dự báo doanh số bán xe toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1-3/2021 với mức giảm 100.000 chiếc so với dự báo trước đó, xuống 4,5 triệu chiếc.

Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu gồm Toyota Motor Corp. và Volkswagen AG đã phải chịu cảnh thiếu chip kể từ cuối năm ngoái khi hoạt động sản xuất của họ bị tạm ngừng trong thời gian ngắn, mặc dù doanh số bán ô tô nhanh chóng phục hồi tại một số thị trường lớn như Trung Quốc và Mỹ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục