Lợi nhuận trước thuế của HSBC tăng 4,6% trong nửa đầu năm nay

19:36' - 06/08/2018
BNEWS HSBC - "ông lớn" trong ngành ngân hàng - vừa thông báo lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm nay tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, nhờ chiến lược tập trung vào các thị trường đang phát triển.
Biểu tượng ngân hàng HSBC tại London, Anh ngày 31/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của HSBC trong các tháng 1-6/2018 đạt 10,7 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Còn tính theo quý, lợi nhuận trước thuế trong quý II/2018 đạt 5,96 tỷ USD, so với con số 4,80 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi lợi nhuận ròng của HSBC trong nửa đầu năm nay đạt 7,2 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu đạt 27,2 tỷ USD, tăng 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

HSBC, đặt đại bản doanh tại London (Vương quốc Anh), là ngân hàng lớn nhất châu Âu, song phần lớn lợi nhuận của ngân hàng này đến từ các nước châu Á.

Tính đến ngày 30/6/2018, tổng giá trị tài sản của HSBC đạt 2.610 tỷ USD, tăng 900 tỷ USD so với nửa cuối năm ngoái (từ đầu tháng Bảy đến ngày 30/12/2017).

Trong năm ngoái, HSBC đã hoàn tất việc "đại tu" ngân hàng nhằm tăng khả năng thu lợi thông qua việc tập trung nhiều hơn vào các thị trường châu Á mới nổi có triển vọng tăng trưởng cao, trong lúc giảm hoạt động kinh doanh và nhân công tại nhiều thị trường khác.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục