BNEWS 70,9% những người tham gia khảo sát mới đây cho biết họ đã phải trải qua suy kiệt về tinh thần, trong khi 40% có các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương ở mức từ trung bình đến nặng.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các chuyên gia y tế Australia mới đây công bố kết quả một cuộc khảo sát các nhân viên y tế tuyến đầu trên khắp Australia cho thấy đại dịch COVID-19 đã gây tác động nặng nề đối với sức khỏe tinh thần của họ, trong đó nhiều người có các triệu chứng bệnh tâm thần.
Cuộc khảo sát do Giáo sư y tế công Karen Willis, thuộc Đại học Victoria, và Phó Giáo sư Natasha Smallwood, thuộc Đại học Monash thực hiện trong năm 2020, với sự tham gia của hơn 7.800 nhân viên và chuyên gia y tế.
Theo đó, 70,9% những người tham gia khảo sát cho biết họ đã phải trải qua suy kiệt về tinh thần, trong khi 40% có các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) ở mức từ trung bình đến nặng.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy trong thời gian đại dịch bùng phát, một số nhân viên y tế đã nhiễm virus SARS-CoV-2, chủ yếu do tiếp xúc tại nơi làm việc.
Các nhân viên y tế tuyến đầu phải đối mặt với rất nhiều áp lực khi làm việc trong thời kỳ đại dịch.
Các áp lực chính bao gồm: làm việc liên tục, kéo dài và không được trả lương; lo lắng về khả năng chăm sóc cho bệnh nhân và sang chấn tinh thần khi chứng kiến bệnh nhân tử vong mà không có người thân bên cạnh; bị đồng nghiệp đổ lỗi hay gây căng thẳng cho đồng nghiệp khi tiếp xúc hoặc nhiễm virus và không thể đi làm; lo lắng về những người mắc các bệnh khác nhưng không nhận được điều trị cần thiết trong thời gian đại dịch vì ngại tới các cơ sở y tế hoặc các dịch vụ y tế bị cắt giảm; gia tăng các ca bệnh tâm thần trong cộng đồng do các hạn chế xã hội; lo lắng về an toàn nơi làm việc và nguy cơ mang virus từ nơi làm việc về nhà gây lây nhiễm cho người trong gia đình.
Theo các chuyên gia của Australia, những áp lực như vậy khiến ngày càng nhiều nhân viên y tế nghĩ đến khả năng xin thôi việc.
Trong bối cảnh hiện nay, khi số ca nhiễm biến thể Delta tăng mạnh, các nhân viên y tế phải đối mặt với những áp lực lớn hơn nữa khi rủi ro phơi nhiễm cao hơn. Một cơ sở y tế phơi nhiễm có thể khiến hàng trăm nhân viên bị loại khỏi hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Xét nghiệm và cách ly trở nên thường xuyên hơn, gây gián đoạn việc chăm sóc con cái, ảnh hưởng đến người vợ hay chồng và các đồng nghiệp vốn đã rất căng thẳng nay lại phải đảm nhận thêm công việc cho người khác.
Lực lượng nhân viên y tế không phải là vô hạn, trong khi các phòng khám xét nghiệm COVID-19 và các trung tâm tiêm chủng cũng rất cần bổ sung nhân lực.
Do đó, theo các chuyên gia y tế Australia, khi xác định sống chung với dịch COVID-19, cần bảo đảm một hệ thống y tế không những có khả năng đối phó với những áp lực “bình thường” trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả người dân, mà còn phải đáp ứng yêu cầu chăm sóc và điều trị ngắn hạn và dài hạn của những người mắc COVID-19.
Việc chuẩn bị hệ thống y tế để ứng phó với đại dịch cần bao gồm hỗ trợ nhân viên y tế và bảo vệ họ khỏi tình trạng suy kiệt về mặt tinh thần và làm việc quá sức.
Sức khỏe tinh thần của các nhân viên y tế là một vấn đề quan trọng không chỉ đối với bản thân và gia đình họ, mà còn quan trọng đối với việc chăm sóc bệnh nhân và duy trì lực lượng lao động này, tài sản quý giá nhất trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của mỗi quốc gia./.
Tin liên quan
Australia dự báo số ca mắc mới COVID-19 tại New South Wales có thể đạt đỉnh vào tuần tới
Nhà chức trách bang New South Wales (NSW) của Australia – bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, ngày 6/9 dự báo số ca nhiễm mới theo ngày tại bang này có thể đạt đỉnh vào tuần tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTừ hợp nhất đến nâng tầm chất lượng luật sư ở Cần Thơ
Ngày 18/10, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội đã bầu Ban chủ nhiệm với 9 thành viên, gồm chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm và 6 ủy viên.
-
Kinh tế xã hộiDừng thu phí qua hai trạm Bến Thủy do chưa khắc phục hư hỏng kéo dài
Cục Đường bộ Việt Nam tạm dừng thu phí tại hai trạm Bến Thủy từ 0 giờ ngày 20/10/2026 do các hư hỏng trên tuyến đường BOT chưa được khắc phục triệt để.
-
Kinh tế xã hộiTừ xuất khẩu lớn đến làm chủ chuỗi giá trị
Việt Nam đã trở thành nhà cung ứng lớn của thị trường nông, lâm sản thế giới, nhưng sức mạnh xuất khẩu chưa tương xứng với vị thế trên thị trường.
-
Kinh tế xã hộiCanada điều chỉnh nhập cư để nâng chất lượng tăng trưởng
Canada đang điều chỉnh chính sách nhập cư theo hướng giảm sức ép dân số nhưng tăng khả năng thu hút và giữ chân lao động có kỹ năng.
-
Kinh tế xã hộiKích cầu tiêu dùng du lịch, tăng thu cho ngành kinh tế mũi nhọn
Thống kê trong 9 tháng của năm 2026, du lịch Thành phố đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiThủy sản đón cơ hội tăng tốc cuối năm
Nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong mùa lễ hội cuối năm, chu kỳ bổ sung tồn kho và tín hiệu tích cực từ một số thị trường đang mở ra cơ hội để xuất khẩu thủy sản tăng tốc trong những tháng cuối năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiẤn Độ: Ít nhất 10 người nghi thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo
Vụ việc xảy ra tại khu vực tổ chức lễ hội Durga Puja ở Chorbagan, phía Bắc Kolkata, khi hàng trăm người tập trung chờ vào khu vực thờ cúng.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 18/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/10, sáng mai 19/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiLãnh đạo Cà Mau khảo sát mô hình kinh tế hiệu quả tại Đất Mũi
Chiều 17/10/2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng đã có buổi khảo sát mô hình nuôi chồn hương, tôm sinh thái tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.










